1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản "lo ngại sâu sắc" hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản được công bố ngày 2/8 đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cái mà họ coi là sự áp bức của Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực. Theo đánh giá, Bắc Kinh coi thường các quy định của luật pháp quốc tế trong quá trình xử lý vấn đề với các nước khác.


Tàu chiến Kojima của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: Wiki)

Tàu chiến Kojima của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: Wiki)

Trong bản đánh giá quốc phòng được Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thông qua, Nhật Bản cảnh báo "sẽ có những hậu quả không lường trước được" từ thái độ coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Trong Sách Trắng Quốc phòng năm nay, Nhật Bản nêu rõ: "Trung Quốc đang thực hiện những đòi hỏi đơn phương của nước này mà không cần bất cứ sự thỏa hiệp nào".

Tuyên bố trên được coi là lời ám chỉ của Tokyo tới những đòi hỏi chủ quyền phi lí của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng có tuyên bố chủ quyền. Dù Nhật Bản không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông song Tokyo lo ngại rằng các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh xây dựng ở đây sẽ làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này.

Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở châu Á sau khi tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc ở La Hay ra phán quyết bác "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông. Tokyo đã kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn ngang ngược tuyên bố không công nhận phán quyết và trong một động thái mới nhất, Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản không can thiệp vào vấn đề Biển Đông.

Thời gian qua, thay vì đối đầu trực tiếp với Trung Quốc bằng cách điều tàu chiến tới tuần tra tại các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông, Nhật Bản chọn phương án cung cấp các thiết bị và huấn luyện cho các quốc gia ở Đông Nam Á. Theo đánh giá của Nhật Bản, Mỹ là đối trọng trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản cũng lưu ý về năng lực tấn công tàu chiến nước ngoài của Hải quân Trung Quốc đang được nâng cấp với các loại tên lửa chống hạm hiện đại.

Trong văn bản dài 484 trang vừa được công bố, Nhật Bản cũng đề cập tới những vấn đề an ninh khác mà nước này quan ngại, như mối đe dọa từ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hay việc Nga tăng cường hiện diện quân đội tại khu vực Viễn Đông.

Cũng trong Sách Trắng Quốc phòng năm nay, Nhật Bản nhấn mạnh tới mối quan hệ đồng mình ngày càng được thắt chặt với Mỹ, cũng như lần đầu tiên đề cập tới việc Tokyo tháo gỡ những rào cản trong quá trình triển khai quân đội hoạt động ở nước ngoài bằng việc thông qua dự luật an ninh mới.

Ngọc Anh

Tổng hợp