1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản: Không thể dung thứ hành động khiêu khích của Triều Tiên

Theo Kyodo, ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác Nhật Bản và Mỹ trong việc kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho rằng những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng là "không thể khoan dung."


Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5.(Nguồn: YONHAP/ TTXVN)

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5.(Nguồn: YONHAP/ TTXVN)

Trong cuộc hội đàm với Đô đốc John Richardson, Chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ, tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Onodera nêu rõ: "Chúng ta không thể dung thứ cho những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên. Điều cần thiết đối với Các lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ là hợp tác với nhau."

Trong bối cảnh gia tăng những mối đe dọa từ việc phát triển hạt nhân cũng như những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên, Tokyo và Washington đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung với sự tham dự của 3 tàu sân bay Hải quân Mỹ trên biển Nhật Bản hồi tháng 11 vừa qua.

Dự kiến, Đô đốc Richardson sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe vào chiều cùng ngày./.

Theo Vietnam+