1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản có thể là mục tiêu chiến tranh thương mại tiếp theo của ông Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản rất tốt đẹp nhưng vẫn có thể sớm kết thúc khi ông cảm thấy không hài lòng với một số điều khoản thương mại với Tokyo.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

James Freeman, biên tập viên của Thời báo Phố Wall, ngày 6/9 cho biết ông đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng thống Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, mối quan hệ giữa ông với giới chức Nhật Bản rất tốt đẹp. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh: “Điều đó có thể sớm chấm dứt khi tôi nói họ cần phải chi trả bao nhiêu".

Theo ông Freeman, Tổng thống Trump “vẫn cảm thấy phiền lòng về các điều khoản thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản” và sẽ tiếp tục tập trung tìm cách giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với một số đối tác thương mại.

Financial Times dẫn số liệu thống kê cho biết, trong tháng 7, Mỹ nhập khẩu gần 12 tỷ USD từ Nhật Bản. Kể từ đầu năm đến cuối tháng 7, thâm hụt thương mại giữa Mỹ với nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này khoảng 40 tỷ USD, giảm so với mức thâm hụt 73,3 tỷ USD cách đây 5 năm.

Trong một cuộc hội đàm hồi tháng 6, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí tiếp tục tham vấn lẫn nhau. Kể từ khi ông Trump nhậm chức đầu năm ngoái, hai nhà lãnh đạo đã có 8 lần gặp mặt.

Giới quan sát cho rằng, những bình luận mới đây của Tổng thống Trump có thể coi là tín hiệu cho thấy Nhật Bản có thể là mục tiêu chiến tranh thương mại tiếp theo của ông Trump.

Trước đó, quan hệ thương mại giữa Mỹ với Canada, Mexico, Trung Quốc và các đối tác châu Âu đã trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ các nước này. Ông Trump cũng cảnh báo rút khỏi các thỏa thuận tự do thương mại nếu các bên không đàm phán lại để có những điều khoản tốt hơn cho Mỹ.

Minh Phương

Theo CNBC, Sputnik