1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản cảnh báo tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu cá

(Dân trí) - Nhật Bản đã triển khai các tàu tuần tra và phát cảnh báo đối với một nhóm tàu tuần duyên Trung Quốc bị phát hiện rượt đuổi một tàu cá gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản cảnh báo tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu cá - 1

Một tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản (Ảnh: Wikimedia)

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay cho biết, 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 4 giờ chiều ngày 8/5.

Cuộc đối đầu diễn ra khoảng 50 phút sau đó, khi 2 tàu Trung Quốc bắt đầu rượt đuổi một tàu cá Nhật Bản trong vùng biển cách đảo Uotsuri, một trong những đảo lớn nhất thuộc quần đảo trên, khoảng 12km.

Sau khi cơ quan hàng hải Nhật Bản điều các tàu tuần tra tới khu vực và phát cảnh báo qua radio, các tàu Trung Quốc mới rời khỏi khu vực.

Tàu cá Nhật Bản có 3 ngư dân vào thời điểm sau ra vụ việc nhưng không ai bị thương.

Cũng vào ngày 8/5, tuần duyên Trung Quốc cho biết trên tài khoản chính thức mạng xã hội Weibo rằng một nhóm tàu của lực lượng này đã “tuần tra vùng biển quanh Điếu Ngư”.

Theo Kyodo, 4 tàu Trung Quốc đã có mặt trong khu vực khoảng 2 giờ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Quần đảo không người ở tại Hoa Đông hiện do Nhật Bản quản lý và gọi là Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và đặt tên là Điếu Ngư. Vụ tranh chấp đã trở thành “cái gai” trong quan hệ giữa hai nước nhiều thập niên qua, dù mối quan hệ này đã được cải thiện những năm gần đây.

Tàu tuần duyên Trung Quốc thường xuyên xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư và lần gần đây nhất là vào ngày 17/4. Bắc Kinh cũng tìm cách đòi chủ quyền khu vực bằng cách áp dụng lệnh cấm đánh bắt hàng năm ở Hoa Đông, trong đó có vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư, năm nay là từ 1/5 đến 16/8.

An Bình

Theo SCMP