1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản cách ly tàu du lịch chở 3.700 người vì có hành khách nhiễm virus corona

(Dân trí) - Giới chức Nhật Bản tiến hành kiểm tra y tế đối với hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên một tàu du lịch bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama gần Tokyo, sau khi một người đàn ông Hong Kong đi trên tàu này hồi tháng trước có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Nhật Bản cách ly tàu du lịch chở 3.700 người vì có hành khách nhiễm virus corona - 1

Tàu du lịch Diamond Princess neo đậu ngoài khơi Yokohama ngày 4/2 (Ảnh: Reuters)

Tàu du lịch Diamond Princess, do công ty Carnival Japan Inc điều hành, hôm nay cho biết cụ ông Hong Kong 80 tuổi đã bay tới Nhật Bản và lên tàu này tại Yokohama vào ngày 20/1 và rời tàu tại Hong Kong vào ngày 25/1.

Các bức ảnh và video được một hành khách đăng tải trên Twitter cho thấy các nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ ngày 4/2 đã có mặt trên tàu để kiểm tra. Các hành khách được yêu cầu ở nguyên trong phòng nghỉ đề chờ kiểm tra.

“Việc này có thể mất thời gian nhưng là cần thiết, vì vậy chúng tôi đề nghị sự thấu hiểu và hợp tác của tất cả các bạn”, một thông báo viết.

Carnival Japan Inc, một chi nhánh của hãng điều hành dàu du lịch Anh -Mỹ Carnival Corp (CCL.N), xác nhận rằng hành trình của tàu đã bị trì hoãn khoảng 24 giờ để giới chức kiểm tra y tế đối với toàn bộ 2.666 hành khách và 1.045 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

Sau khi sức khỏe của tất cả mọi người được kiểm tra, những người có triệu chứng sốt hoặc không khỏe sẽ được thăm khám, giới chức sẽ quyết định có cho phép mọi người rời tàu hay không, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói.

Nhật Bản cách ly tàu du lịch chở 3.700 người vì có hành khách nhiễm virus corona - 2

Các nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm tra trên tàu ngày 4/2 (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản cũng đang chuẩn bị mở rộng quy mô kiểm tra nhằm phát hiện virus corona và các quy trình kiểm tra, sau khi các xét nghiệm ban đầu không phát hiện virus ở một số người mà sau đó bị xác nhận nhiễm bệnh, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết với báo giới.

Các đảng đối lập và một số chuyên gia đã chỉ trích chính phủ vì phản ứng quá chậm với các rủi ro gây ra do sự lây lan dịch bệnh tại Trung Quốc và các nơi khác.

Du khách Trung Quốc chiếm 30% trong tổng du khách tới Nhật Bản hồi năm ngoái.

Cho tới nay Nhật Bản đã xác nhận 20 trường hợp nhiễm virus corona, với 17 ca trong số đó từng đến Vũ Hán, thành phố Hồ Bắc vốn là trung tâm của dịch viêm phổi.

Nhật Bản ngày 1/2 đã bắt đầu từ chối nhập cảnh với những người nước ngoài từng tới tỉnh Hồ Bắc trong 14 ngày qua, cũng như những người có hộ khẩu ở tỉnh Hồ Bắc. Ông Suga cho hay, tính tới ngày 3/2, tổng cộng 8 người nước ngoài đã bị từ chối vào Nhật Bản.

Một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Australia, đã từ chối nhập cảnh đối với toàn bộ công dân nước ngoài từng đến Trung Quốc ngay trước đó.

Ông Suga cho hay ông tin rằng các biện pháp hạn chế hiện thời của Nhật Bản về nhập cảnh là phù hợp.

Khi được hỏi rằng liệu dịch viêm phổi Vũ Hán có ảnh hưởng tới kế hoạch thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 hay không, ông Suga cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm vẫn đang được chuẩn bị theo đúng kế hoạch.

An Bình

Theo Reuters