1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản bổ nhiệm bộ trưởng nông nghiệp mới

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/6 đã chính thức chỉ định ông Norihiko Akagi, một thành viên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đảm nhiệm cương vị bộ trưởng nông nghiệp thay thế ông Toshikatsu Matsuoka sau khi ông này tự sát hôm 28/5.

Ông Norihiko Akagi, 48 tuổi, sẽ chính thức đảm đương chức vụ bộ trưởng nông nghiệp sau buổi lễ nhậm chức tổ chức tại cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo vào thứ sáu, 1/6.

 

Thủ tướng Abe cho rằng ông Akagi là người thích hợp nhất cho vị trí bộ trưởng nông nghiệp khi các quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đang bước vào giai đoạn cuối của các vòng đàm phán về nông nghiệp, nhằm tiến tới một thoả thuận dự kiến sẽ đạt được vào mùa hè này.

 

Bằng việc bổ nhiệm một bộ trưởng trẻ, ông Abe cũng đang nỗ lực nâng cao hình ảnh của nội các vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tử tự của cựu bộ trưởng Toshikatsu Matsuoka và những thất bại trong chính sách lương hưu của chính phủ. 

 

Ông Akagi tốt nghiệp khoa Luật đại học Tokyo và là con trai của Munenori Akagi, cựu bộ trưởng nông nghiệp năm 1957-1958. Ông Akagi đã có thời gian phục vụ tại bộ nông nghiệp khi còn rất trẻ và từng là người đứng thứ hai trong Lực lượng phòng vệ cũ, được đổi tên thành bộ quốc phòng từ ngày 9/1/2007.

 

VTH

Theo Xinhua