1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật-ASEAN nhất trí đảm bảo “tự do bay”

(Dân trí) - Nhật và các nước Đông Nam Á hôm nay 14/12 đã nhất trí đảm bảo sự tự do di chuyển trên các vùng trời của nhau trong cuộc họp lớn đầu tiên của các nhà lãnh đạo khu vực kể từ khi Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không gây tranh cãi.

Nhật-ASEAN nhất trí đảm bảo “tự do bay”


 

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nhà lãnh đạo “đã nhất trí tăng cường hợp tác, đảm bảo tự do bay trên các vùng trời của nhau và an toàn hàng không dân sự”.

 

Tuyên bố được giới phân tích cho là một đòn giáng đối với  Bắc Kinh, hiện đang có tranh chấp lãnh thổ với Tokyo và 4 thành viên ASEAN.

 

Thông cáo được đưa ra vào cuối một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, đánh dấu 40 năm mối quan hệ giữa ASEAN và Nhật.

 

Tại hội nghị, ông Abe đã cam kết viện trợ 20 tỷ USD cho khu vực trong vòng 5 năm.

 

Đây cũng là hội nghị lớn quan trọng đầu tiên của các lãnh đạo châu Á, kể từ khi Trung Quốc công bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Hoa Đông vào tháng trước, chồng lấn lên không phận trên Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

 

Vào thời điểm đó, Bắc Kinh tuyên bố tất cả máy bay tiến vào ADIZ của mình phải trình kế hoạch bay và thực hiện theo lệnh của giới chức Bắc Kinh. Tuyên bố đã bị lên án mạnh mẽ là gây hấn.

 

Vũ Quý

Theo AFP