1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên ngoại giao Nga sắp bị 'cấm cung' ở Mỹ

Mỹ đang dự tính bắt các nhân viên ngoại giao Nga chỉ được phép đi lại trong phạm vi 20km ở Mỹ.

Mỹ đang cân nhắc một số biện pháp đáp trả ngoại giao mới nhằm vào Nga, tờ Izvestia đưa tin hôm 14/8, theo đó sẽ khoanh vùng số km mà mỗi nhân viên Nga được phép đi lại trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Dưới thời cựu Tổng thống Obama, đối với những nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ từ cấp tham tán trở xuống, bán kính đi lại của họ là 25 dặm (khoảng 40km). Nếu có kế hoạch di chuyển xa hơn phạm vi này, nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ trước 3 ngày.


Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, bang California, Mỹ

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, bang California, Mỹ

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dự định siết chặt hơn các thủ tục này.

Cụ thể, khoảng cách 25 dặm có thể bị thu hẹp xuống còn 10-15 dặm (16- 24km), và việc thông báo đến Bộ Ngoại giao sẽ là bắt buộc đối với tất cả các cấp bậc.

Dự kiến ngày 1/9 là ngày tuyên bố chính thức các biện pháp này nhằm đáp trả việc Nga có thể sẽ đóng một trong 3 lãnh sự quán của Mỹ tại nước này ở Moscow, Vladivostok hay St.Peterburg.

Chưa kể, tờ Kommersant hôm 10/8 cũng đã đưa tin về khả năng Mỹ sẽ đóng cửa một Lãnh sự quán của Nga tại Mỹ.

Được biết, Washington đang thảo luận việc trục xuất thêm một nhóm nhân viên ngoại giao nữa của Nga.

Hàng loạt các biện pháp trừng phạt Nga nữa đã được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chuẩn bị theo các danh mục để đáp trả lại việc Moscow cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao.

Trong khi đó, theo kênh truyền hình Rossiya 1 của Nga dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova về việc Washington có thể sẽ đóng cửa lãnh sứ quán Nga tại Hoa Kỳ.


 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao trước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao trước.

Theo đó, nữ phát ngôn viên nhấn mạnh rằng, Mỹ không có cơ sở pháp lý nào để đóng cửa lãnh sứ quán của Nga.

Báo Kommersant của Nga đưa tin vào hôm thứ sáu, trích dẫn nguồn tin ngoại giao rằng chính quyền Mỹ đang xem xét yêu cầu Nga đóng cửa một trong những Tổng Lãnh sự quán tại Mỹ. Nga hiện có bốn tổng lãnh sự quán ở Mỹ, trong khi Mỹ chỉ có ba Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Nga.

"Nhiều năm trước đây, Hoa Kỳ đã được đề nghị thành lập tổng Lãnh sự quán thứ 4 ở Nga, nhưng họ đã từ chối" - bà Maria Zakharova cho biết.

Zakharova nói thêm rằng "sự mất cân bằng xuất hiện không phải do ý chí của Nga".

Bà Zakharova khẳng định thêm, các biện pháp trả đũa của Nga đối với các nhân viên ngoại giao và tài sản của Mỹ đã không làm suy yếu hợp tác song phương, vì nó đã bị Mỹ cản trở nhiều năm trước.

Những căng thẳng Mỹ- Nga xung quanh sự hiện diện ngoại giao gần đây đã tăng cao. Vào cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị Washington giảm số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật Mỹ làm việc tại Nga xuống còn 455 người kể từ ngày 1/9.

Theo phía Nga, con số này tương xứng với số lượng các nhà ngoại giao Nga hiện nay ở Mỹ sau khi cựu Tổng thống Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ hồi tháng 12/2016.

Theo Huy Vũ

Báo Đất Việt