1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhà vật lý thiên tài Hawking sẽ đóng phim

(Dân trí) - Nhà vật lý thiên tài người Anh Stephen Hawking sắp sửa xuất hiện với một vai trò mới: một "minh tinh" trong bộ phim "Bên ngoài chân trời". Bộ phim nhằm giải thích một số lý thuyết phức tạp mà ông và các đồng nghiệp của mình ủng hộ.

"Bên ngoài chân trời" chủ yếu tập trung vào mối quan hệ tôn giáo hư cấu. Và bộ phim giải thích một số lý thuyết về vụ nổ Big Bang, về thuyết không gian có tới 11 chiều, chứ không phải 3 chiều như hiện nay. Ngoài ra Hawking còn xuất hiện trong một đoạn soundtrack giải thích các khái niệm về vũ trụ học.

 

Hawking hiện là giảng viên toán học tại Cambridge. Ông bị mắc chứng bệnh thần kinh không điều khiển được hành động khi mới vừa 22 tuổi. Ông phải ngồi trên xe lăn và nói nhờ sự giúp đỡ của máy tính và máy tạo giọng nói.

 

Năm 1988, nhà vật lý học 64 tuổi Hawking từng nổi tiếng với cuốn sách "Lược sử về thời gian". Các nghiên cứu của Hawking tập trung về vũ trụ học, về lượng tử, và tìm kiếm bản chất của thời gian - không gian, về thuyết Big Bang và lỗ đen.

 

Hiện chưa rõ bộ phim sẽ ra mắt vào ngày nào.

 

HT

Theo AP