1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng vắng bà chủ, đệ nhất phu nhân Nhật “cô đơn” ở Washington

(Dân trí) - Khi đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe thăm thú Washington nhân dịp tháp tùng chồng trong chuyến thăm Mỹ, có một sự vắng bóng đáng chú ý: bà chủ Nhà Trắng Melania Trump. Đây là điều khác biệt so với những chuyến thăm cấp cao trước đó.


Bà Akie Abe có các chuyến thăm tại Washington hôm qua mà không có Đệ nhất phu nhân Mỹ tháp tùng (Ảnh: Kate Bennett/Twitter)

Bà Akie Abe có các chuyến thăm tại Washington hôm qua mà không có Đệ nhất phu nhân Mỹ tháp tùng (Ảnh: Kate Bennett/Twitter)

Treo truyền thống, đệ nhất phu nhân Mỹ thường tháp tùng người bạn đời của các nguyên thủ nước ngoài trong các chuyến thăm thú quanh thủ đô Washington. Đó thường là dịp tốt để bà chủ Nhà Trắng giới thiệu các bảo tàng địa phương, trường học, đài tưởng niệm hay những khu vườn đặc biệt. Bà chủ Nhà Trắng khi đó không chỉ đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch mà còn giới thiệu chính quyền và thể hiện sự hiếu khách đối với các vị khách quan trọng.

Nhưng tân Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dường như đã phá vỡ truyền thống đó.

Hôm qua, trong hai địa điểm tới thăm tại Washington được lên kế hoạch từntrước, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bà Akie Abe, đã đi một mình mà không có Đệ nhất phu nhân Mỹ tháp tùng, CNN đưa tin.

Thay vào đó, phu nhân của Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ đã tháp tùng bà Abe tới thăm một trường đại học ở Washington, một quan chức Đại sứ quán Nhật Bản cho biết với Reuters.


Vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Abe lên chuyên cơ Không lực Một tới khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Abe lên chuyên cơ Không lực Một tới khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Reuters)

Trong khi chồng bà - Tổng thống Donald Trump - đã chuyển tới Nhà Trắng sau khi nhậm chức hôm 20/1, Đệ nhất phu nhân Melania, một cựu người mẫu gốc Slovenia, đã quyết định ở lại New York cho tới khi con trai kết thúc năm học. Hiện chưa rõ bà Melania có đảm nhiệm vị trí nổi bật trong các sự kiện xã hội tại Nhà Trắng trong tương lai hay không, trong đó có có việc tháp tùng các đệ nhất phu nhân nước ngoài trong các chuyến thăm quanh Washington.

Việc bà Melania vắng bóng trong các cuộc đón tiếp đệ nhất phu nhân Nhật Bản là một dấu hiệu nữa cho thấy bà chủ Nhà Trắng có thể có các ý định khác về vai trò của đệ nhất phu nhân so với những người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, dù không tháp tùng bà Akie trong các chuyến thăm tại Washington nhưng vào chiều qua giờ địa phương, bà Melania đã chào đón phu nhân Thủ tướng Nhật và hai người cùng đi chuyên cơ Không lực Một tới Palm Beach, bang Florida để nghỉ ngơi ngày cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump.

Theo kế hoạch, vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Abe ăn tối cùng nhau tại Mar-a-Lago vào tối qua. Vào hôm nay, lãnh đạo Mỹ - Nhật dự kiến sẽ có dịp chơi golf cùng nhau, trong khi các đệ nhất phu nhân của họ có các hoạt động chung.

Trong các chuyến thăm Washington trước đó, bà Abe đều có sự tháp tùng của đệ nhất phu nhân Mỹ.


Cựu Tổng thống Obama và phu nhân Michelle chào đón vợ chồng Thủ tướng Nhật tới Nhà Trắng năm 2015 (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Obama và phu nhân Michelle chào đón vợ chồng Thủ tướng Nhật tới Nhà Trắng năm 2015 (Ảnh: Getty)

Vào năm 2015, bà Abe đã cùng bà Michelle Obama tới thăm một trường tiểu học ở Great Falls, bang Virginia, nơi họ được các học sinh chào đón. Sau đó, họ cũng gặp lại nhau ở Nhà Trắng trong quốc tiệc để chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Washington.

Vào năm 2007, bà Laura Bush đã có mặt bên chồng, cựu Tổng thống George W. Bush, để chào đón vợ chồng Thủ tướng Abe. Họ đã uống trà cùng nhau tại nhà khách Blair House và sau đó đi bộ tới Nhà Trắng để dự tiệc chiêu đãi.

Khi đó, hai đệ nhất phu nhân cũng có chuyến thăm Mount Vernon, trang trại của vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ - George Washington, và cùng nhau đi bộ qua những khu vườn tại đây.

An Bình