1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng tiết lộ lý do chọn Singapore cho thượng đỉnh Trump-Kim

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 10/5 tiết lộ lý do lựa chọn Singapore làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn im ắng về quyết định này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Theo Sputnik, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah cho biết: "Singapore có mối quan hệ cả với Mỹ và Triều Tiên. Họ có thể đảm bảo an ninh cho cả Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như tạo ra sự trung lập".

Ông Shah cũng cho biết, chi tiết chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, bao gồm thời lượng họp, vẫn đang được thảo luận. Ông nhấn mạnh, mặc dù thời gian và địa điểm đã được ấn định, song hội nghị thượng đỉnh My-Triều vẫn có thể bị hủy vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là các lý do từ phía Triều Tiên.

Những bình luận trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Trump thông báo trên tài khoản Twitter về kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un. "Cuộc gặp đang rất được chờ đợi giữa tôi và ông Kim Jong-un sẽ diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6. Hai chúng tôi sẽ nỗ lực biến cuộc gặp này trở thành một thời khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới", Tổng thống Donald Trump viết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người vừa trở về sau cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết hai bên đang lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh kéo dài 1 ngày giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng thời lượng này vẫn có thể kéo dài thêm nếu hai bên có thêm các vấn đề cần thảo luận.

Những tiết lộ của giới chức Mỹ thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông thế giới, trong khi đó Triều Tiên vẫn im ắng về thời gian và địa điểm được ấn định cho hội nghị dù trước đó ông Kim Jong-un tuyên bố lạc quan tin tưởng vào hội nghị này.

Tương tự, nếu Hàn Quốc công bố thông tin ấn định hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngay sau cuộc thảo luận giữa hai bên thì 10 ngày sau đó Triều Tiên mới xác nhận chương trình nghị sự.

Minh Phương

Theo Sputnik