1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng lo đảng Dân chủ mất thế đa số ở quốc hội Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Không còn lạc quan như trước, hiện giờ Nhà Trắng lo ngại đảng Dân chủ có thể mất quyền kiểm soát lưỡng viện ở quốc hội, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Nhà Trắng lo đảng Dân chủ mất thế đa số ở quốc hội Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận, cuộc chạy đua vào quốc hội giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rất sít sao (Ảnh: Reuters).

Các khảo sát gần đây cho thấy, đảng Dân chủ Mỹ, đảng từng dẫn trước áp đảo trong một số cuộc chạy đua ở Thượng viện, giờ đây đang ở thế rất mong manh. Lợi thế đang nghiêng về đảng Cộng hòa trong bối cảnh lạm phát ở mức cao. Reuters dẫn nguồn thạo tin Nhà Trắng nói rằng, cơ hội kiểm soát Thượng viện của đảng Dân chủ hiện chỉ còn 50-50.

Các tổ chức khảo sát, trong đó có FiveThirtyEight, cho rằng cuộc đua Hạ viện cũng bắt đầu nghiêng về phía Cộng hòa mặc dù Tổng thống Joe Biden và một số đồng minh, cố vấn hồi đầu năm nay dự đoán đảng Dân chủ vẫn nắm thế đa số sau bầu cử giữa kỳ.

Hồi tháng 5, ông Biden dự đoán, đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng ở cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tuy vậy, tuần trước, ông thừa nhận, cuộc đua ngày càng sít sao.

Nếu đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát một trong hai viện ở quốc hội, điều này sẽ tác động rõ rệt đến nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Đảng Cộng hòa có thể sẽ tìm cách ngăn cản một số chính sách, ưu tiên của Nhà Trắng, trong khi cố thúc đẩy các đạo luật mới như hạn chế nhập cư, cắt giảm chi tiêu. Ngoài ra, đảng Cộng hòa có thể mở các cuộc điều tra nhằm vào các thành viên đảng Dân chủ.

Nhà Trắng được cho là đang chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này. Đầu năm nay, Nhà Trắng đã thuê luật sư bào chữa Richard Sauber làm công tố viên đặc biệt, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ cuộc điều tra nào.

Theo Reuters