1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà máy khẩu trang Trung Quốc làm việc xuyên tết giữa "bão" dịch viêm phổi lạ

(Dân trí) - Các nhà sản xuất khẩu trang của Trung Quốc quyết định sản xuất xuyên tết âm lịch, cam kết trả lương gấp 4 lần cho công nhân trong bối cảnh nhu cầu mặt hàng này tăng mạnh do tâm lý lo ngại dịch viêm phổi lạ lây lan.

Nhà máy khẩu trang Trung Quốc làm việc xuyên tết giữa bão dịch viêm phổi lạ - 1

Khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm ở Trung Quốc do dịch viêm phổi bùng phát. (Ảnh minh họa: Reuters)

Dịch viêm phổi lạ do chủng vi rút corona đến nay đã khiến 17 người tử vong, gần 600 người nhiễm bệnh. Dịch có thể diễn biến phức tạp hơn khi hàng trăm triệu người Trung Quốc di chuyển trong dịp tết âm lịch.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu tiêu thụ khẩu trang ở Trung Quốc tăng mạnh, kéo theo tình trạng khan hiếm.

“Theo những gì tôi nghe được, tình trạng cháy hàng khẩu trang còn nghiêm trọng hơn những gì người dân biết”, ông Cao Jun, tổng giám đốc công ty sản xuất khẩu trang Lanhine ở thành phố Ninh Bô, Trung Quốc cho biết. Vị giám đốc này cho biết thêm: “Hầu hết các nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc đang đối mặt với thiếu hụt khẩu trang trầm trọng, không chỉ ở Vũ Hán. Thật khủng khiếp”.

Ông Cao cho biết, khách hàng của công ty ông tiêu thụ khoảng 200 triệu khẩu trang mỗi ngày, trong khi công suất thông thường của nhà máy chỉ là 400.000 chiếc/ngày.

“Hiện tại, chúng tôi có thêm 20 nhân công, làm việc liên tục 24 giờ. Chúng tôi tăng tăng mức lương ngày cho họ thêm 4 lần. Chúng tôi muốn tăng sản lượng vào ngày 27/1 và sẽ đạt công suất tối đa vào ngày 1/2 khi chúng tôi có gần 200 công nhân”, ông Cao nói.

Một nhà sản xuất khác, CMmask, ở thành xã Kiến Đức, Hàng Châu, Chiết Giang, cho biết với Reuters rằng họ đã hứa trả gấp 3 lương cho công nhân nếu họ làm việc trong dịp tết. “Nhà máy của chúng tôi không còn hàng tồn, nhưng chúng tôi tăng giờ làm thêm 4 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối”, Hu Qinghui, Phó tổng giám đốc CMmask cho biết.

Hai doanh nghiệp Mỹ là 3M và Honeywell International cũng ra thông cáo nói rằng họ sẽ nỗ lực mọi giá để đảm bảo nguồn cung khẩu trang trong dịp nghỉ lễ và cam kết các đại lý chính thức của họ sẽ không tăng giá.

Bộ Công nghiệp Trung Quốc ngày 22/1 đã đề nghị giới chức địa phương phối hợp với các nhà máy để khắc phục tình trạng thiếu nhân công dịp tết, tăng công suất nhằm tăng nguồn cung khẩu trang cho thị trường.

Các doanh nghiệp dược phẩm và nhiệt kế cũng cho biết họ sẽ phải tăng công suất. Xinlong Holding, công ty chuyên sản xuất bộ lọc và vải dành cho khẩu trang, cho biết một số nhà máy của họ quyết định sản xuất xuyên tết.

Tập đoàn Alibaba cho biết, họ đang phối hợp với 92 nhà sản xuất khẩu trang, cung cấp 42 triệu khẩu trang, và dự kiến cung cấp thêm cho thị trường khoảng 1,6 triệu khẩu trang trước dịp nghỉ tết bắt đầu từ thứ Sáu tuần này.

Bệnh viêm phổi lại tại Trung Quốc gây ra bởi chủng virus corona mới, hiện được gọi tạm thời là 2019-nCoV, vốn là chủng virus corona chưa từng được xác định ở người trước đây. Triệu chứng nhiễm bệnh gồm sốt, ho, khó thở. Cho tới nay, căn bệnh trên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Căn bệnh trên được tin là xuất hiện đầu tiên hồi cuối năm ngoái từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại một khu chợ gia cầm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Tính tới cuối ngày 23/1, ít nhất 647 người đã bị nhiễm virus gây nên bệnh viêm phổi lạ và 18 người khác tử vong. Trung Quốc đã phong tỏa 8 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, trong đó có tâm dịch là thành phố Vũ Hán, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát ngăn chặn virus gây nên bệnh viêm phổi lạ.

Minh Phương
Theo Reuters