1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà chiêm tinh Pháp tiên đoán IS gây Thế chiến III?

(Dân trí) - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus từ 500 năm trước đã tiên đoán về “một đạo quân Hồi giáo” xâm chiếm châu Âu, gây ra cuộc Thế chiến III, các nhà nghiên cứu tuyên bố và cho rằng đạo quân đó chính là IS.

Thông tin được tờ Express của Anh đăng tải. Trước đó Nostradamus được tin là dự đoán chính xác sự xuất hiện của Napoleon và Hitler - hai trong số 3 kẻ chống lại người Thiên Chúa giáo, và khơi mào cho hai cuộc Thế chiến.

Nostradamus đã tiên đoán trước về những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan? (Ảnh: Express)
Nostradamus đã tiên đoán trước về những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan? (Ảnh: Express)

Các nhà nghiên cứu về nhà tiên tri này tiết lộ, Nostradamus cũng đã tiên đoán về sự xuất hiện của kẻ chống người Thiên Chúa giáo “thứ ba và cuối cùng” từ thế kỷ 16. Kẻ này được khẳng định tàn độc bằng cả hai kẻ trước đó cộng lại, và sẽ khơi mào cho cuộc Thế chiến III kéo dài 27 năm. Nhận định được đưa ra dựa trên những bài thơ viết theo thể tứ tuyệt của Nostradamus.

Theo tờ The Sun tại Anh, những dự đoán của Nostradamus bắt đầu thu hút nhiều bàn luận hồi đầu năm, khi một người dùng Facebook đăng tải ảnh chụp một bài báo cũ (chưa rõ nguồn), khẳng định Nostradamus đã thấy trước “một đội quân Hồi giáo tiến qua châu Âu, chiếm đóng tất cả và đoạt lấy quyền lực tại London”.

Bài báo có tiêu đề: “Nostradamus thấy trước châu Âu bị tàn phá” được tìm thấy trong ví của người cha một người dùng Facebook sau khi ông này qua đời 5 năm trước. Ảnh chụp bài báo được đăng tải sau vụ trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo tại Paris bị các phần tử có liên hệ với IS tấn công. Người đăng tải bức ảnh đăng kèm theo dòng bình luận: “Hy vọng dự đoán này là sai!”

Lời tiên tri khẳng định, trên đường tiến vào châu Âu “những kẻ xâm lược sẽ giết chóc, hãm hiếp và cướp phá”. Đồng thời bài báo cho rằng “những ai hoài nghi nên cảnh giác” bởi Nostradamus trước đây từng có những tiên đoán chính xác.

Nostradamus, có tên đầy đủ là Michel de Nostredame, là một nhà tiên tri nổi tiếng tại Pháp, sinh năm 1503 và mất năm 1566. Ông đã có nhiều lời tiên đoán được tin là chính xác.

Một trang web, có tên Nostradamus 2242, thậm chí còn khẳng định Thế chiến III sẽ bùng phát trong năm nay, do cuộc đấu tranh chống IS.

Một bài báo cũ viết về những tiên đoán của Nostredame đang được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Sun)
Một bài báo cũ viết về những tiên đoán của Nostredame đang được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Sun)

Trang web trên dẫn một bài thơ tứ tuyệt của Nostredame, với nội dung được dịch ra là: “Hắn sẽ tiến vào một cách độc ác, giận dữ, khét tiếng, cai trị toàn vùng đồng bằng Lưỡng Hà”.

“Một bài thơ tứ tuyệt đáng kinh ngạc về thảm cảnh tại Iraq và sự tàn độc trong cuộc chiến sắc tộc đang diễn ra, đặc biệt sau cuộc xâm chiếm của Mỹ năm 2003. Sự trỗi dậy của Al-qaeda đang dẫn tới sự ra đời của IS”, trang web trên viết. “Mục tiêu của IS chính là vùng đồng bằng Lưỡng Hà, nơi là Iraq ngày nay. IS cũng là tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới, nhờ có rất nhiều người đóng góp”.

Một số nhà nghiên cứu tâm linh cho biết ngày càng nhiều người nghiên cứu về Nostradamus bắt đầu tin rằng bài thơ tứ tuyệt thực sự liên quan tới IS.

Tuy vậy, vấn đề là ở chỗ những diễn giải về các bài thơ tứ tuyệt của Nostradamus trước đây đã được đưa ra giải để khẳng định Thế chiến III bắt đầu khoảng năm 1999. Khi đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những người như Saddam Hussein và Osama Bin Laden chính là “kẻ chống người Thiên Chúa giáo thứ ba và cuối cùng”.

Những người theo thuyết duy linh trên trang Psychiclessons.com viết: “Dù đây không phải lần đầu tiên người ta đồn đoán về một kẻ chống lại người Thiên Chúa giáo đáng sợ, rõ ràng mức độ quan tâm trong số các học giả Nostradamus đang lớn hơn rất nhiều sau những sự việc gần đây. Thời gian sẽ chứng minh nhà tiên tri người Pháp có nhận định đúng hay không”.

Trong khi đó, những người hoài nghi về tiên đoán của Nostradamus lại cho rằng ít nhất 50% những lời tiên tri của ông trước đây đã không chính xác, khiến ngay cả những nhà nghiên cứu kỳ cựu về Nostradamus không đả động đến chúng.

Thanh Tùng

Theo The Sun, Express