1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà cái lo “lật kèo” vì trót chi 1 triệu USD cho người cược bà Clinton đắc cử

(Dân trí) - Chi hơn 1 triệu USD trả trước cho những người đặt cược ứng viên Dân chủ Hillary Clinton sẽ đắc cử tổng thống Mỹ, nhà cái Paddy Power của Anh có thể sẽ phải hối tiếc bởi 91% cá cược những ngày gần đây nghiêng về khả năng ứng viên Cộng hòa Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng.


Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: Getty)

Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: Getty)

Paddy Power hôm qua 2/11 cho biết, 91% số người đặt cược đều chọn đặt cược ứng viên Cộng hòa Donald Trump sẽ chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2016. Tỷ lệ ăn cược nếu chọn ông Trump đắc cử chuyển từ 5/1 (đặt 1 ăn 5) hồi tuần trước về 9/4 (đặt 1 ăn 2,25) vào hôm qua trong bối cảnh cơ hội đắc cử tổng thống của tỷ phú New York này tăng từ 18% lên gần 28%.

Trong khi đó, tỷ lệ cược vào bà Clinton là 1/3 (đặt 1 ăn 1,33) so với tuần trước là 2/9 (1 ăn 1,22). Nếu cơ hội đắc cử tuần trước của bà là 85% thì hiện tỷ lệ này giảm còn gần 73%.

Trước đó một tuần, Paddy Power đã chi trước 1 triệu USD chi trả tiền ăn cược cho người chơi dự đoán bà Clinton đắc cử. Paddy Power có thể hối tiếc vì điều này nếu những thay đổi vào phút chót cho thấy ông Trump có thể là chủ nhân của Nhà Trắng.

Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton có xu hướng giảm sau khi Cục điều tra liên bang Mỹ công bố quyết định lật lại điều tra bê bối sử dụng email cá nhân của bà do phát hiện 650.000 email mới trong máy tính của Huma Abedin - trợ lý thân cận của bà Clinton.

Minh Phương

Theo Dailymail