1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc mất Tết giữa "cơn ác mộng" dịch viêm phổi lạ

(Dân trí) - Nhiều đền chùa, điểm du lịch nổi tiếng, nhà hàng, rạp chiếu phim ở Trung Quốc phải đóng cửa trong khi các hoạt động chào mừng năm mới Canh Tý buộc phải hủy trong bối cảnh dịch viêm phổi lạ lan rộng.

Người Trung Quốc mất Tết giữa cơn ác mộng dịch viêm phổi lạ - 1
18 thành phố Trung Quốc "đóng băng" ngăn dịch viêm phổi lây lan. (Ảnh minh họa: Reuters)


Theo số liệu thống kê ngày 26/1 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số người tử vong do viêm phổi lạ ở nước này đã lên 55 người. Số ca viêm phổi do nhiễm chủng virus corona mới lên gần 1.800 người. Con số này được dự báo tăng tiếp do hiện là thời điểm tết âm lịch, nhu cầu di chuyển ở Trung Quốc tăng mạnh.

Dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra đang gây tâm lý lo ngại, hoang mang ở Trung Quốc khi tốc độ lan truyền ngày càng mạnh, các bệnh viện đều trở nên quá tải. Trước tình trạng này, giới chức Trung Quốc đã hủy hàng loạt sự kiện chào mừng năm mới - dịp lễ lớn nhất trong năm ở quốc gia 1,4 tỷ người, đồng thời khuyến cáo hạn chế đi lại, hạn chế đến những nơi đông người.

Thay vì sum họp gia đình, đi du lịch, nhiều người ở Trung Quốc ngậm ngùi ngồi nhà khi cả nước ra sức ngăn dịch viêm phổi lạ lây lan.
“Mua sẵn thực phẩm và đồ ăn sẵn. Không thăm bạn bè, người thân, không tiếp khách vào dịp tết. Chỉ ở nhà và thưởng thức một cái tết bình lặng”, một người dùng mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc chia sẻ.

Tết âm lịch từ xưa đã được coi là dịp lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc. Đây là dịp lao động ở các thành phố trở về quê nhà thăm gia đình, trong khi nhiều người đi du lịch nhân dịp này.

Nhiều thành phố "đóng băng"

18 thành phố của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ngừng các dịch vụ giao thông công cộng, các ga tàu đều đóng cửa, các sự kiện bị hủy, hàng loạt rạp chiếu phim, thư viện, quán karaoke đóng cửa.

Tại tâm dịch Vũ Hán, giới chức địa phương khuyến cáo "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Người dân Vũ Hán được khuyến cáo ở trong nhà, hạn chế ô tô lưu thông, hạn chế các chuyến bay.

Biện pháp này cũng được áp dụng ở một số thành phố nhỏ khác của Trung Quốc, trong đó có việc kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động đám hiếu, đám cưới, quét thân nhiệt, ngừng dịch vụ taxi trực tuyến. Khoảng 56 triệu người bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế này.

Người Trung Quốc mất Tết giữa cơn ác mộng dịch viêm phổi lạ - 2
Ảnh: AP

Hủy hoạt động lễ hội

Bắc Kinh và Vũ Hán đã hủy các hoạt động cộng đồng vốn tu hút hàng trăm nghìn người tới các đền chùa dịp năm mới. Người đứng đầu Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu khuyến cáo người dân tránh những nơi tụ tập đông người, ở nhà cho đến khi tình hình đối phó dịch khả quan hơn.

Để hạn chế người dân du lịch dịp tết, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ hoàn tiền toàn bộ vé máy bay, tàu và ô tô cho người dân. Giới chức Trung Quốc hôm qua cũng thông báo hoãn các tour du lịch trong nước và nước ngoài.

Kiểm tra thân nhiệt

Người Trung Quốc mất Tết giữa cơn ác mộng dịch viêm phổi lạ - 3
Ảnh: AP

Tại ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tiến hành kiểm tra thân nhiệt của hành khách. Các điểm quét than nhiệt được lập ra ở 387 nhà ga ở Trung Quốc.

Giới chức y tế khuyến cáo người dân rửa tay sạch sẽ, tránh nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Minh Phương
Theo AFP