1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc đổ xô sinh con năm Bính Thân

(Dân trí) - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nước có dân số đông nhất thế giới, có thể sẽ đón nhận thêm khoảng 300.000 trẻ sơ sinh năm nay, tăng 20% so với năm 2015, do quan niệm người sinh năm Thân sẽ thông minh và việc loại dỡ bỏ chính sách 1 con của Trung Quốc.

Một trẻ sơ sinh (Ảnh: China Daily)
Một trẻ sơ sinh (Ảnh: China Daily)

Theo Trung Quốc Nhật báo, Gao Xiaojun, ủy viên Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình Bắc Kinh, hôm 18/2 dự báo rằng một đợt bùng nổ dân số sự kiến sẽ diễn ra trong năm nay vì 2 lý do nêu trên.

Người dân Trung Quốc có truyền thống tin rằng trẻ em sinh năm Thân (tuổi khỉ) sẽ thông minh, tự tin và giàu lòng thương yêu loài vật bởi khỉ là loài động vật lanh lợi và mang nhiều nét gần gũi với con người nhất, theo Trung Quốc Nhật báo.

Tính đến cuối năm 2015, thành phố Bắc Kinh đã nhận được 62.000 đơn xin sinh con thứ 2 và khoảng 20.000 cặp vợ chồng mới đây đã sinh con thêm, sau khi chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã dỡ bỏ chính sách 1 con từ ngày 21/2/2014. Phần lớn các bệnh viện phụ sản tại Bắc Kinh đã trật kín các lịch đăng ký sinh con trong năm nay.

Năm ngoái, Trung Quốc đã quyết định dở bỏ chính sách 1 con trên toàn quốc và cho phép mỗi cặp vợ chồng có 2 con.

Vũ Duy

Theo Trung Quốc Nhật báo