1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người thứ 4 chết vì viêm phổi lạ tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lên tiếng

(Dân trí) - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng khi Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ 4 do virus viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán - nơi khởi phát của dịch bệnh này.

Người thứ 4 chết vì viêm phổi lạ tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lên tiếng - 1

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, nơi điều trị các bệnh nhân phát hiện nhiễm virus lạ. (Ảnh: Reuters)

Trường hợp thứ 4 tử vong

Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Vũ Hán ngày 21/1 cho biết, người đàn ông 89 tuổi đã phát hiện các triệu chứng của bệnh viêm phổi lạ vào ngày 13/1. Bệnh nhân nhập viện 5 ngày sau đó, sau khi cảm thấy khó thở. Ngày 19/1, người đàn ông này qua đời.

Thông báo cho biết, bệnh nhân cũng mắc một số bệnh khác như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim.

Việc giới chức Trung Quốc hôm nay xác nhận thêm một trường hợp tử vong đã nâng tổng số người chết vì viêm phổi lạ lên 4 người tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát của ca bệnh đầu tiên.

Trong thông báo khác trên mạng xã hội Weibo, Ủy ban Y tế Vũ Hán cho biết 15 nhân viên y tế tại thành phố này cũng được chẩn đoán mắc viêm phổi, và một trường hợp khác nằm trong diện nghi vấn. Trong số các nhân viên y tế trên, một người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Dịch viêm phổi lạ do virus đã bắt đầu lan sang các thành phố khác của Trung Quốc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến.

Thái Lan ngày 14/1 cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi lạ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tiếp đó, một người sống tại Kanagawa, Nhật Bản cũng nhập viện do viêm phổi vào ngày 16/1. Hàn Quốc ngày 19/1 cũng phát hiện một phụ nữ Trung Quốc có kết quả dương tính với virus lạ khi đến sân bay Incheon.

Tính đến 18h ngày 21/1, các nhà chức trách xác nhận có tổng cộng 217 ca nhiễm virus lạ tại Trung Quốc, trong đó 198 trường hợp ở Vũ Hán.

Xác nhận lây từ người sang người

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Zhong Nanshan, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc, cho biết virus lạ gây bệnh viêm phổi đang bùng phát ở nước này có thể lây từ người sang người.

Ông Zhong, người từng phát hiện virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) trong đợt bùng phát ở Trung Quốc năm 2003, cho biết một số nhân viên y tế tại Vũ Hán đã bị nhiễm virus.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết, có dấu hiệu cho thấy loại virus giống như viêm phổi tại Trung Quốc có thể lây lan từ người sang người. Virus được cho là bắt nguồn từ một khu chợ bán thịt động vật và hải sản ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, chuyên gia Zhong vẫn tin rằng có thể kiểm soát được virus lạ gây bệnh viêm phổi tại Trung Quốc. Các chuyên gia cấp cao tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng tin tưởng điều này.

Theo ông Zhong, 95% số ca nhiễm bệnh có liên quan tới người dân ở Vũ Hán, có thể là những người đến hoặc rời khỏi thành phố này.

“Nếu bạn sống ở Vũ Hán và bạn bị sốt, bạn không nên rời khỏi thành phố này ngay bây giờ”, chuyên gia Zhong cảnh báo.

Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng

Người thứ 4 chết vì viêm phổi lạ tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lên tiếng - 2

Các nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân tới bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán. (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/1 đã lên tiếng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh mới.

“Sự bùng phát của bệnh viêm phổi mới gần đây tại Vũ Hán và những khu vực khác phải được xem xét một cách nghiêm túc. Các ủy ban của đảng, chính phủ và các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp phải đặt tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu”, CCTV dẫn phát biểu của ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo đảm người dân Trung Quốc có thể đón Tết yên bình và vui vẻ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết các nhà chức trách cần cung cấp thông tin kịp thời về dịch bệnh và tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Thông tin về tình trạng lây lan của virus lạ làm dấy lên nhiều lo ngại khi hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ về quê ăn Tết hoặc ra nước ngoài trong tuần này và tuần sau.  

Virus mới chưa có thuốc đặc trị

Bệnh viêm phổi cấp tính khởi phát ở thành phố Vũ Hán ngày 31/12/2019, sau đó lan ra các khu vực khác tại Trung Quốc và các nước lân cận. Nguyên nhân gây bệnh được xác định là chủng virus mới thuộc họ corona.

Virus corona là một họ virus lớn có thể gây nhiễm trùng từ cảm lạnh thông thường đến Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Một số loại virus gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, trong khi một số loại khác, như loại gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), nghiêm trọng hơn nhiều.

Chủng virus mới được đặt tên là nCoV. Hiện chưa có phác đồ điều trị, vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy các cơ sở y tế chủ yếu điều trị triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác.

Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus nCoV có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở, tức ngực, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch và những người trở về từ vùng có dịch.

Tại Hong Kong, giới chức y tế thông báo tăng cường kiểm tra đối với bất kỳ ai tới từ tỉnh Hồ Bắc, chứ không chỉ giới hạn ở thành phố Vũ Hán -thủ phủ của tỉnh này. Hơn 100 người đang được theo dõi tại Hong Kong do nghi ngờ có liên quan tới virus lạ.

Các sân bay tại Singapore, Mỹ và hầu hết các nước châu Á đều kiểm tra kỹ lưỡng các hành khách từ Vũ Hán.

Thành Đạt

Theo CGTN, CNA