1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Paris bị chỉ trích vì đổ xô "về quê" tránh dịch trước lệnh phong tỏa

(Dân trí) - Nhiều người tại các tỉnh thành ở Pháp đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây lan virus corona khi nhiều người ở thủ đô Paris sơ tán tới các vùng miền quê trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực.

Người Paris bị chỉ trích vì đổ xô về quê tránh dịch trước lệnh phong tỏa - 1

Một người đàn ông mang vác các đồ đạc trên đường phố Paris, Pháp (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, nhiều người dân Paris đã đổ xô tới các nhà ga tàu trong thành phố và ra đường cao tốc vào sáng sớm nay để thoát khỏi thủ đô trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực kể từ trưa ngày 17/3 giờ địa phương nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Cuộc di cư của người dân thủ đô đã vấp phải sự lo lắng của người dân tại các tỉnh thành ở Pháp, nơi nhiều người lo ngại rằng người thủ đô có thể mang theo virus và làm gia tăng sự phát tán.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết chính phủ không có ý định ngăn cản mọi người sơ tán tới các vùng nông thôn nơi họ sở hữu ngôi nhà thứ 2, nhưng cho hay các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt vẫn được áp dụng đối với các vùng ven biển giống như ở thủ đô.

Tại Gare du Nord - nhà ga lớn nhất Paris, các hành khách, nhiều trong số họ đeo khẩu trang, chăm chú quan sát các biển thông báo khởi hành.

“Chúng tôi tốt hơn nên ở trong môi trường mở hơn, trong ngôi nhà rộng hơn có vườn, thay vì một căn hộ ở Paris”, một nhà báo viết về giáo dục đang sơ tán cùng bạn đời tới ngôi nhà của mẹ cô ở miền bắc nước Pháp cho biết. Cả hai đều có kế hoạch làm việc từ xa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối ngày 15/3 lên truyền hình tuyên bố đất nước đang “trong thời chiến” với virus corona và công bố các biện pháp hạn chế chưa có tiền lệ tại Pháp hậu thế chiến. Ông đề nghị người dân nên ở trong nhà kể từ trưa ngày 17/3 và chỉ nên ra ngoài để mua đồ thiết yếu, đi làm nếu thực sự cần thiết, tập thể thao hoặc khám sức khỏe. Quân đội sẽ được huy động để trợ giúp đưa những người bị ốm tới bệnh viện.

Thứ trưởng Giao thông Pháp Jean-Baptiste Djebbari cho hay các dịch vụ tàu cao tốc liên thành phố sẽ giảm bớt do lệnh phong tỏa để hạn chế lây nhiễm.

Nhưng nhiều người tại các tỉnh vẫn tỏ ra lo ngại về cuộc sơ tán của người dân thủ đô.

“Người Paris chạy khỏi thành phố và sẽ làm ảnh hưởng tới các tỉnh, chỉ để dễ thở. Cuộc so tán này là không thể tưởng tượng nổi, ích kỷ và giống một quả bom hẹn giờ”, một cư dân mạng viết trên Twitter.

Cho tới nay, Pháp đã ghi nhận 148 người tử vong và 6.600 nhiễm virus corona. Theo lệnh phong tỏa được Tổng thống Macron công bố, kể từ trưa ngày 17/3, Pháp đóng cửa các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cafe, nhà hàng, rạp chiếu phim, và hạn chế đi lại tối đa của người dân.

 

An Bình

Theo Reuters