1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người Nga nhìn phương Tây bằng con mắt nào?

Nếu hỏi các nhà hoạch định chính sách của phương Tây về các mối đe dọa anninh chủ chốt mà châu Âu đang đối mặt, họ sẽ trả lời: Các thánh chiến binh củatổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mối đe dọa từ IS đã rất rõ ràng. Nhưng tại sao phương Tây lại chĩa mũi dùi về phía Nga?

Nga, Mỹ, phương Tây, quan điểm

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các chính phủ phương Tây lập luận, bằng cách sáp nhập bán đảo Crưm và kích bẩy chiến tranh ở miền đông Ukraina, ông Putin không chỉ vi phạm chủ quyền của Ukraina mà còn thách thức các đường biên giới của châu Âu và chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo "nguy hiểm".

Họ lo ngại về những điều ông có thể sẽ làm tiếp theo.

Tuy nhiên, đến nay, một cuộc xung đột toàn diện vẫn chưa thành hiện thực.

Theo hãng tin BBC, kể từ sau thỏa thuận hòa bình Minsk hồi tháng 2, có cảm giác như khủng hoảng Ukraina đã biến thành xung đột không yên. Các cuộc hội đàm về tương lai miền đông Ukraina tiến triển rất ít. Lệnh ngừng bắn bị cả hai phía vi phạm, dẫn tới thương vong hàng ngày.

Nga phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng nước này cử binh lính sang ủng hộ quân li khai Ukraina. Moscow đang phải hứng chịu một loạt các đòn cấm vận từ Mỹ và EU. Quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng trên nhiều mặt trận.

Nhưng giữa họ vẫn chưa xảy ra một cuộc chiến toàn diện. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Rất khó đánh giá được điều này. Một lý do mà các nhà hoạch định chính sách của phương Tây lo lắng là bởi vì họ không biết chính xác phải "đọc" các ý định của Nga theo kiểu nào.

Một số bình luận mới đây của trung tướng Evgeny Buzhinsky, một trong những nhà đàm phán quân sự quốc tế cao cấp nhất của Nga cho đến khi về hưu năm 2009, có thể hữu ích.

Nghề nghiệp lâu năm của Evgeny Buzhinsky trong quân đội Liên Xô trước đây và Nga sau này đã mang lại cho ông một vai trò lớn từ những năm tháng thời Chiến tranh Lạnh. Hiện là giám đốc Trung tâm PIR, một nhóm cố vấn quân sự nổi tiếng ở Moscow, Evgeny Buzhinsky có liên hệ mật thiết với các đồng nghiệp cũ trong Bộ Tham mưu và Bộ Quốc phòng.

Tướng Buzhinsky cho rằng nguy cơ về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây đã giảm bớt trong những tháng gần đây, một phần có thể vì thỏa thuận hòa bình Minsk. Tuy nhiên, ông cũng nhận diện một sự thay đổi trong cách thức người Nga "đọc" quan điểm của Tổng thống Barack Obama về việc vũ trang cho Ukraina.

"Nếu bạn cung cấp vũ khí thì sau đó bạn phải cử người huấn luyện đến. Và quả là một câu chuyện khó tin nếu họ có mặt ở một nơi thuộc miền tây Ukraina để huấn luyện cho những người Ukraina mà sau này sẽ cầm vũ khí đi về phía đông", tướng Buzhinsky bình luận. "Huấn luyện viên nên ở tuyến đầu. Và nếu như vậy thì sẽ có thương vong, mất mát, con tin và tù nhân. Cũng có nghĩa là một sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào xung đột".

"Theo tôi, đó là lý do ông Obama không muốn cung cấp vũ khí sát thương", vị tướng Nga về hưu nói thêm.

Cùng lúc, tướng Buzhinsky đưa ra cảnh báo: Ông biết rõ nếu Kiev có thể cử quân đội vượt qua ranh giới quy định trong thỏa thuận ngừng bắn để giành lại miền đông Ukraina bằng vũ lực thì đó sẽ là một ranh giới đỏ đối với Nga.

"Nếu Kiev bắt đầu một chiến dịch lớn, viện cớ họ đang bị nã pháo... thì người Nga có thể can thiệp, và tất nhiên đó sẽ là chiến tranh", BBC dẫn lời Buzhinsky.

Ông cũng cho rằng Nga đã cảm thấy hơn cả một sự đe dọa từ phương Tây trong 2 năm qua nhưng vị tướng này vẫn không thấy Nga và Mỹ là kẻ thù của nhau.

"Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, mặc dù chúng tôi nằm trên một phần châu Á và một phần châu Âu, Nga vẫn là một nước châu Âu - theo cách nghĩ của chúng tôi và mọi thứ. Chúng tôi gần gũi hơn nhiều với Mỹ và châu Âu so với Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc".

"Tôi không nghĩ người Nga ngay cả ở thời Chiến tranh lạnh lại xem người Mỹ như kẻ thù", Tướng Buzhinsk quả quyết.

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet

Người Nga nhìn phương Tây bằng con mắt nào? - 2