1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Mỹ bỏ phiếu giữa kỳ quyết định tương lai chính trị của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Hôm nay, hàng chục triệu cử tri Mỹ bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ để quyết định cán cân quyền lực ở quốc hội. Đây cũng được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.


Cuộc bầu cử sẽ quyết định cán cân quyền lực ở quốc hội Mỹ và được coi là cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Cuộc bầu cử sẽ quyết định cán cân quyền lực ở quốc hội Mỹ và được coi là cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa từ 5h sáng ngày 6/11 (giờ địa phương) ở Vermont, trong khi ở hầu hết các bang còn lại của Mỹ, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h hoặc 8h. Các điểm bỏ phiếu này sẽ mở cửa khoảng 12-13 tiếng đồng hồ.

Từ sáng sớm, rất đông cử tri đã xếp hàng dài bên ngoài các điểm bỏ phiếu để chờ bỏ lá phiếu của mình.


Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu từ tờ mờ sáng. (Ảnh: Twitter)

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu từ tờ mờ sáng. (Ảnh: Twitter)


250 triệu cử tri Mỹ đủ điều kiện để bỏ phiếu giữa kỳ. (Ảnh: Twitter)

250 triệu cử tri Mỹ đủ điều kiện để bỏ phiếu giữa kỳ. (Ảnh: Twitter)

Năm nay có khoảng 250 triệu cử tri Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, thông thường tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giữa kỳ chỉ khoảng 30-40%.

Cuộc bầu cử nhằm sắp xếp lại toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện Mỹ và 1/3 số ghế trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện, cùng với bầu các vị trí lãnh đạo bang.

Hiện đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả Thượng và Hạ viện, song các chuyên gia dự đoán, đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử hôm nay. Để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ cần tối thiểu 218 ghế, hiện tại đảng này nắm 195 ghế. Giới quan sát dự đoán, đảng Dân chủ có thể giành chiến thắng ở Hạ viện với 227 ghế, trong khi đảng Cộng hòa chỉ nắm 208 ghế.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump không có tên trên phiếu bầu, song cuộc bầu cử được coi là một cuộc trưng cầu dân ý với nhiệm kỳ tổng thống của ông với hàng loạt chính sách gây tranh cãi về thương mại, nhập cư.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Minh Phương

Theo Sputnik