1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hong Kong dựng lều qua đêm chờ mua khẩu trang phòng virus corona

(Dân trí) - Khẩu trang y tế đang "cháy hàng" ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Hong Kong, do những lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus corona mới đang hoành hành ở Trung Quốc. Tại Hong Kong, nhiều người thậm chí dựng lều qua đêm chờ xếp hàng mua khẩu trang.

Người Hong Kong dựng lều qua đêm chờ mua khẩu trang phòng virus corona - 1

Hàng nghìn người dân xếp hàng dài tại các cửa hàng để mua khẩu trang y tế trước nỗi lo nhiễm virus corona mới. (Ảnh: SCMP)

Cảnh chen lấn, xô đẩy bên ngoài các cửa hàng dược phẩm, y tế trở nên quen thuộc những ngày gần đây ở Hong Kong khi hàng nghìn người tìm cách mua khẩu trang với hy vọng tránh cho mình và người thân trước nguy cơ lây nhiễm dịch viêm phổi do virus corona đang bùng phát ở Trung Quốc đại lục.

Bất chấp giá rét, nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ nhiều giờ đồng hồ bên ngoài các cửa hàng để mua khẩu trang. Thậm chí, bất chấp cảnh báo, một số người đã dựng lều qua đêm chờ tới lượt sau khi chuỗi cửa hàng dược mỹ phẩm Watsons thông báo trên mạng xã hội rằng họ còn rất ít khẩu trang y tế tại 230 cửa hàng.

Tại một cửa hàng, cảnh sát đã phải can thiệp sau khi một số người đàn ông ẩu đả, phá phách và la mắng nhân viên bán hàng khi người này thông báo chỉ còn 20 hộp khẩu trang.

Trên Facebook, chuỗi cửa hãng Watsons cho biết, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 hộp (50 chiếc) khẩu trang và đợt hàng mới sẽ dự kiến sẽ về vào đầu tháng tới. Công ty này cũng khuyến cáo mọi người không chờ qua đêm trong giá lạnh bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Watsons cho biết, mỗi cửa hàng của họ chỉ được bổ sung thêm khoảng 20 hộp khẩu trang, song thông tin đó cũng không thể ngăn hàng nghìn người xếp hàng dài chờ mua.

“Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng và thử vận may tại các cửa hàng khác mở cửa sớm nhất. Nhưng khi tôi đến nơi đã có hàng trăm người chờ sẵn ở đó trong khi chỉ có 10 hộp khẩu trang”, một người đàn ông 40 tuổi tên Wong cho biết.

Ông Wong cho hay, ông cần mua thêm khẩu trang cho gia đình 7 người của ông, từ trẻ nhỏ 3 tuổi đến người già 80 tuổi. Ông nói, chính quyền nên cung cấp cho mỗi cửa hàng 100 hộp khẩu trang. Lee, một sinh viên 20 tuổi, cũng cho rằng chính quyền nên thực hiện phát miễn phí khẩu trang cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh thị trường khẩu trang “loạn giá” và thậm chí xuất hiện hàng giả. 

Giới chức hải quan Hong Kong trong tuần này đã rà soát gần 200 địa điểm bán khẩu trang phòng dịch viêm phổi sau khi có thông tin một số nơi bán khẩu trang đã qua sử dụng được tái chế.

Nhu cầu đối với mặt hàng khẩu trang y tế ở Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới tăng mạnh do tâm lý lo sợ dịch viêm phổi có nguồn gốc từ virus corona mới lan rộng. Dịch viêm phổi lạ bùng phát ở Trung Quốc từ cuối năm ngoái và đến nay đã khiến 170 người tử vong, khoảng 7.800 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Gần 100 ca nhiễm virus corona mới cũng xuất hiện ở 15 quốc gia khác.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, dịch có thể lan rộng hơn nữa bất chấp những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc và nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn dịch. Trung Quốc đã phong tỏa 18 thành phố với gần 60 triệu dân để tránh dịch lây lan. Bắc Kinh cũng đã gửi mẫu gen virus corona mới sang Nga để nghiên cứu. Với mẫu gen này, các nhà khoa học có thể tiến hành xét nghiệm nhanh, giúp xác định virus trong cơ thể người trong vòng 2 giờ.

Minh Phương
Theo SCMP