1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hồ Bắc bị xa lánh, chặn đường vì virus corona

(Dân trí) - Các tỉnh, thành phố gần tỉnh Hồ Bắc - trung tâm của dịch viêm phổi lạ, đang thực hiện các động thái dứt khoát và cứng rắn để ngăn virus corona lây lan, bao gồm cả việc chặn đường đi.

Người Hồ Bắc bị xa lánh, chặn đường vì virus corona  - 1

Nhiều thành phố Trung Quốc chặn đường ngăn người vào bên trong vì lo ngại dịch viêm phổi lạ gây chết người (Ảnh: SCMP)

Tân Hoa Xã ngày 26/1 đưa tin, 30 khu vực pháp lý cấp tỉnh ở Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 1 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số con đường từ tỉnh Hồ Bắc tới tỉnh Hà Nam và Giang Tây đã bị chặn lại. Thậm chí ở một số nơi, đường đã bị đào lên để ngăn người ngoài không đi vào thành phố.

Một nguồn thạo tin giấu tên từ chính quyền Hà Nam cho biết bộ phận phụ trách quản lý đường xá của tỉnh đã được chỉ đạo không để người bên ngoài vào tỉnh.

“Không người dân Hồ Bắc nào vượt qua được ranh giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc họ quay đầu. Một số người dân địa phương thậm chí còn đào đường, nhưng tôi cho rằng điều này quá cực đoan. Lệnh đưa ra yêu cầu chúng tôi kiểm tra mọi xe hơi và hành khách và yêu cầu họ quay đầu về Hồ Bắc”, nguồn tin cho hay.

Một người đàn ông ở Hồ Bắc đi thăm thành phố Đại Lý, Vân Nam phàn nàn rằng ông đã bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc của mình: “Khách sạn địa phương không cho chúng tôi ở, nhưng chúng tôi không thể quay đầu về Hồ Bắc vì thành phố đang bị phong tỏa”.

CCTV đưa tin hôm 26/1, chính quyền thành phố Sán Đầu, Quảng Đông cho biết họ sẽ cấm xe hơi, tàu thuyền và người đi xe đạp vào thành phố bắt đầu từ ngày 27/1.

Chính quyền Phật Sơn, Quảng Đông cho biết các đường liên tỉnh sẽ bị đóng cửa trong khi chính quyền Trung Sơn yêu cầu mọi du khách từ Hồ Bắc tự cách ly ở khách sạn họ ở trong 14 ngày tới.

Chính quyền Sơn Đông cho biết các tuyến xe buýt liên thành phố sẽ bị cấm vào tỉnh này, trong khi các tuyến xe buýt bên ngoài chỉ được rời đi khi các hành khách hoàn thành kiểm tra thân nhiệt, theo CCTV.

Chính quyền Tây An, Thiểm Tây cho biết họ sẽ cấm toàn bộ xe buýt đường dài, bao gồm xe du lịch vào thành phố. Xe taxi cũng bị cấm phục vụ, trừ những xe đậu ở sân bay.

Các lệnh hạn chế được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tuần qua nói rằng quốc gia Đông Á đang trong tình trạng nghiêm trọng khi virus chết người đang lan rộng.

Tính tới sáng ngày 27/1, số người chết vì vi rút corona mới nCoV tại Trung Quốc đã tăng lên 80, trong khi số lượng ca nhiễm dịch viêm phổi lạ đã tăng lên gần 2.800 trường hợp.

Đức Hoàng

Theo SCMP