1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đưa al-Qaeda tới Afghanistan chạy đua tổng thống

(Dân trí) - Người đàn ông được cho là chịu trách nhiệm đã đưa al-Qaeda tới Afghanistan hôm nay 3/10 đã tuyên bố sẽ chạy đua tổng thống Afghanistan. Động thái chắc chắn khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo sợ.

 
Người đưa al-Qaeda tới Afghanistan chạy đua tổng thống
Abdul Rassoul Sayyaf (giữa) ngồi đợi đăng ký tranh cử cùng với hai ứng viên phó tổng thống của mình.

Theo hiến pháp, Tổng thống Hamid Karzai không được tiếp tục tranh cử và một chính phủ mới được kỳ vọng sẽ đưa Afghanistan thoát khỏi những năm tháng bị cáo buộc đầy rẫy tham nhũng trong khi quản lý thì yếu kém.

 

“Hôm nay tôi tự tiến cử mình phục vụ vụ người dân và đất nước tôi. Tôi muốn sát cánh bên những người phục vụ thực sự của Afghanistan,” Abdul Rassoul Sayyaf cho biết trước khi đăng ký tranh cử tại văn phòng của Ủy ban bầu cử độc lập của Kabul.

 

Sang năm, hàng triệu người Afghanistan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được đánh giá là quan trọng nhất kể từ khi Mỹ dẫn đầu cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan 12 năm trước.

 

NATO và Mỹ cũng đang kêu gọi Afghanistan tiến hành một cuộc bỏ phiếu minh bạch trước khi hàng chục ngàn binh sỹ chiến đấu nước ngoài rút đi vào cuối năm tới.

 

Giới chức ngoại giao phương Tây trước đó đã bày tỏ lo ngại về sự ứng cử của ông Sayyaf, do ông có quan điểm rất bảo thủ liên quan đến quyền phụ nữ và tự do xã hội và do mối quan hệ sâu sắc của ông với chiến binh Hồi giáo.

 

Nhóm chiến binh Philippines Abu Sayyaf được đặt theo tên ông và ông đã bị nhắc tới trong các báo cáo của ủy ban điều tra vụ 11/9 là “người thầy thông thái” của Khalid Sheikh Muhammad, kẻ chủ mưu của các vụ tấn công 11/9/2001.

 

Là học giả Hồi giáo bảo thủ, Sayyaf điều hành các trại huấn luyện bán quân sự ở Afghanistan và Pakistan vào những năm 1980 và 1990. Và chính tại đây Sayyaf đã gặp thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden.

 

Năm 1996, Sayyaf đã giúp bin Laden trở lại Afghanistan sau khi trùm khủng bố al-Qaeda bị trục xuất khỏi Sudan. Bin Laden đã ở Afghanistan dưới sự bảo vệ của Taliban cho đến khi Mỹ tiến hành cuộc chiến vào cuối năm 2011.

 

Động thái ứng cử của Sayyaf diễn ra 2 ngày sau khi đối thủ lớn đầu tiên, cựu thủ lĩnh Liên minh miền bắc Abdullah Abdullah, tuyên bố ứng cử. Những ứng cử viên sáng giá khác, gồm Ngoại trưởng Zalmay Rassoul, người theo xu hướng tự do nghiêng về phương Tây Ashraf Ghani và em trai của Tổng thống Karzai, Qayum, chắc chắn sẽ đăng ký ứng cử vài ngày tới, khi thời gian ứng cử hết hạn vào chủ nhật.

 

Vũ Quý

Theo AP