1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người đẹp Nga nghi là điệp viên có thể bị kết án 15 năm tù tại Mỹ

(Dân trí) - Tòa án Mỹ đã bác bỏ đề nghị cho tại ngoại đối với Maria Butina, nữ công dân Nga bị bắt giữ vì bị nghi làm gián điệp và có thể đối mặt với 15 năm tù.


Cô Maria Butina (Ảnh: Getty)

Cô Maria Butina (Ảnh: Getty)

Hãng tin TASS cho biết, tòa án quận Columbia (Mỹ) ngày 18/7 đã bác đơn xin tại ngoại đối với Maria Butina. Giới chức Mỹ lo ngại rằng, nếu cho phép Butina được tại ngoại, cô này có thể sẽ tìm cách rời Mỹ để tránh bị kết tội.

Theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ, Butina, 29 tuổi, bị nghi làm gián điệp cho Nga. Cô này có thể đã tìm cách tạo lập mối quan hệ với chính giới ở Mỹ để thu thập thông tin trong giai đoạn từ năm 2015-2017. Nếu bị kết tội, Butina có thể đối mặt với 15 năm tù.

Butina đã có mặt tại tòa án vào chiều 18/7. Tại phiên tòa, nữ công dân Nga này đã bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ cho rằng cô là điệp viên hoạt động trái phép ở Mỹ.

Moscow cũng coi cáo buộc của Washington nhằm vào Butina là thổi phồng sự việc và rằng Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của nữ công dân này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Có vẻ như FBI đang chơi trò chơi chính trị thay vì làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm... Về phần mình, chúng tôi sẽ bằng mọi cách có thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Nga".

Minh Phương

Theo TASS