1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đẹp Iran bị tạm giữ tại sân bay Philippines suốt gần 2 tuần

(Dân trí) - Một người đẹp Iran đã bị tạm giữ tại sân bay Manila, Philippines suốt gần 2 tuần qua do một lệnh truy nã vì cáo buộc tấn công đồng hương. Cô này bác bỏ cáo buộc và đang xin tị nạn tại Philippines lo ngại có thể bị bắt hoặc giết nếu bị trục xuất về nước.

Người đẹp Iran bị tạm giữ tại sân bay Philippines suốt gần 2 tuần - 1

Người đẹp Iran Bahareh Zare Bahari (Ảnh: Facebook)

Bahareh Zare Bahari, người đại diện cho Iran trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa năm 2018 tổ chức tại Manila (Philippines), đã bay từ Dubai tới Philippines vào ngày 17/10, khi cô bị từ chối nhập cảnh. Bahari đã sống và học ngành nha khoa tại Philippines từ năm 2014. Cô cũng làm người mẫu bán thời gian tại nước này và có thị thực sinh viên hợp lệ cho tới tháng này cho tới khi bị cấm nhập cảnh.

Trong một thông cáo báo chí hồi tuần trước, Sở Di trú Philippines cho biết cô Bahari đang bị tạm giữ do một thông báo đỏ từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) vì bị cáo buộc tấn công một người Iran tại Philippines.

Bahari đã bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng cô bị tạm giữ là do lập trường chống phủ Iran và các hoạt động nhằm thúc đẩy quyền lợi của phụ nữ. Bahari lo ngại rằng cô có thể đối mặt ít nhất 25 năm tù, hoặc thậm chí là cái chết nếu cô bị trục xuất về Iran.

Hiện Bahari đang bị tạm giữ tại một phòng ngủ ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino gần thủ đô Manila trong khi chờ đợi đơn xin tị nạn của cô được phía Philippines xem xét.

Chính phủ Philippines, cùng với Ủy ban cao ủy thuộc Cục di dân và Liên hợp quốc, phải quyết định tính pháp lý của đơn xin tị nạn từ những người xin tị nạn trước khi họ có thể được phép tị nạn tại Philippines.

Bahari xác nhận rằng một thành viên của Liên hợp quốc đã tới gặp cô nhưng cô chưa có thông tin gì mới về đơn xin tị nạn. Cô này cũng nói cô muốn ở lại Philippines để hoàn thành việc học.

An Bình

Theo Guardian