1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người đàn ông phương Tây bí ẩn được Triều Tiên mời tới lễ duyệt binh

(Dân trí) - Trong lễ duyệt binh của Triều Tiên diễn ra trước thềm Thế vận hội mùa Đông, một người đàn ông Canada bí ẩn được cho là bạn bè của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và giới chức cấp cao Bình Nhưỡng đã xuất hiện và theo dõi buổi lễ.

Người đàn ông Canada Michael Spavor (bên trái) chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)
Người đàn ông Canada Michael Spavor (bên trái) chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

Trong bối cảnh Triều Tiên tỏ ra khá “dè dặt” trong quan hệ với các nước phương Tây và số người đến từ các quốc gia này ở Bình Nhưỡng dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, ông Michael Spavor dường như là ngoại lệ.

Người đàn ông Canada này dường như có quan hệ khá tốt với ông Kim Jong-un và các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng. Bằng chứng là, dù Triều Tiên rất “kín tiếng” về vấn đề bảo mật thông tin, ông Spavor vẫn được mời tới tham dự lễ duyệt binh và được xếp ở vị trí trung tâm để quan sát buổi lễ.

Ông Spavor hiện là người đứng đầu tổ chức trao đổi văn hóa Paektu, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên sắp xếp các chuyến đi tới Triều Tiên cho người nước ngoài. Theo tạp chí Canada Maclean, người đàn ông này đã quan tâm tới Triều Tiên từ những năm 1990 khi ông tới du lịch ở Seoul, Hàn Quốc. Nhà báo Nicholas Kohler, tác giả bài viết về ông Spavor, mô tả ông là “người đàn ông nhã nhặn, nhẹ nhàng”.

Ông Spavor bắt đầu chuyển tới Bình Nhưỡng sinh sống từ năm 2005 trong vòng 6 tháng, làm công việc giáo viên ở trường liên kết với một tổ chức chính phủ Canada. Ông còn điều hành một ngôi trường khác ở Diên Cát, Cát Lâm, Trung Quốc, thị xã sát ngay biên giới Triều Tiên.

Từ đó tới nay, ông Spavor đã cố gắng bắt nhịp với cuộc sống ở Bình Nhưỡng. Ông có thể nói thông thạo với âm điệu chuẩn Triều Tiên. Ông Spavor nhận mình là người đã giúp cựu siêu sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Dennis Rodman quay trở lại Triều Tiên hồi năm 2013. Hai ông cùng 1 vận động viên võ thuật và nhà di truyền học phương Tây đã cùng tham gia chuyến nghỉ dưỡng với ông Kim Jong-un vào thời điểm đó.

Dù hình ảnh của ông Kim khá nghiêm nghị trên các phương tiện truyền thông, ông Spavor cho biết lãnh đạo Triều Tiên là một người đàn ông khá vui tính, tự tin, có tài ăn nói, chuyên nghiệp và rất có phong cách ngoại giao.

Đức Hoàng

Theo Business Insider