1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông mắc Covid-19 chết trên tàu hỏa ở Thái Lan

(Dân trí) - Một người đàn ông chết trên tàu hỏa ở Thái Lan vào hôm 31/3, sau đó được xác nhận dương tính với Covid-19.

Người đàn ông mắc Covid-19 chết trên tàu hỏa ở Thái Lan - 1
Toa tàu chở người đàn ông tử vong được khử khuẩn. (Ảnh: AFP)


AFP dẫn thông tin từ Công ty đường sắt quốc gia Thái Lan hôm nay 1/4 cho biết, nạn nhân là một người đàn ông 57 tuổi, quốc tịch Thái Lan, vừa trở về từ Pakistan. Người đàn ông này được nhìn thấy “ho và nôn” trước khi lên chuyến tàu từ Bangkok đến tỉnh Narathiwat ở miền nam Thái Lan hôm qua 31/3.

Người đàn ông được phát hiện gục chết bên ngoài một nhà vệ sinh trên tàu trong hành trình di chuyển. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, các hành khách khác đã được sơ tán. Toa tàu nơi người đàn ông nằm chết cũng được tách khỏi đoàn tàu để các nhân viên tiến hành khử khuẩn.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy người đàn ông này dương tính với Covid-19. Danh tính của 15 hành khách ngồi cùng toa tàu với bệnh nhân đã nhanh chóng được cung cấp cho giới chức y tế địa phương để phục vụ công tác truy vết những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Hiện chưa rõ người đàn ông này trở về Thái Lan vào thời điểm này. Ông mang theo một giấy chứng nhận sức khỏe từ một bác sĩ Pakistan hôm 26/3, trong đó nêu rõ ông không mắc Covid-19 và hoàn toàn đủ điều kiện để lên máy bay.

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 từ tuần trước, theo đó cấm toàn bộ hoạt động nhập cảnh, trừ với nhà ngoại giao và công dân Thái Lan. Bất cứ ai nhập cảnh đều phải có giấy chứng nhận sức khỏe và phải tự cách ly 14 ngày.

Thái Lan hiện ghi nhận hơn 1.700 ca mắc Covid-19, tăng hơn 60% chỉ sau một tuần. Số ca tử vong cũng tăng hơn 3 lần lên 13 trường hợp. Chính phủ nước này hứng chỉ trích cho rằng hành động chậm trễ trong ứng phó đà lây lan của Covid-19.

Giới chức Bangkok đã yêu cầu các công viên trong thành phố phải đóng cửa, trong khi các cửa hàng tiện lợi, các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đóng cửa từ nửa đêm đến 5h sáng hôm sau.

 

Minh Phương
Theo AFP