1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông cầm cờ Trung Quốc tấn công văn phòng lãnh đạo Đài Loan

(Dân trí) - Một người đàn ông mang theo cờ Trung Quốc đã dùng kiếm samurai tấn công lính gác trước văn phòng lãnh đạo Đài Loan, các nhà chức trách hòn đảo ngày 18/8 cho biết.


Nghi phạm bị áp giải lên xe cảnh sát (Ảnh: Focus Taiwan/Twitter)

Nghi phạm bị áp giải lên xe cảnh sát (Ảnh: Focus Taiwan/Twitter)

Strait Times đưa tin, sự việc xảy ra hôm nay khi một người đàn ông Đài Loan có họ Lu mang theo cờ Trung Quốc và tấn công lính gác bằng kiếm samurai trước văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ở thủ phủ Đài Bắc. Người này đã bị bắt ngay tại hiện trường.

Theo AFP, một cảnh sát giấu tên nói rằng nghi phạm đã dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày và ăn trộm cây kiếm samurai từ bảo tàng lịch sử gần đó. Khi lục soát hành lý mang theo người, cảnh sát còn phát hiện một lá cờ Trung Quốc. Ông Lu nói muốn tới văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan chỉ để bày tỏ quan điểm chính trị.

Cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm và điều tra vụ việc. Lính gác bị thương đã ổn định sau khi được đưa đi cấp cứu với vết thương ở cổ.

Ông Lu, 51 tuổi, đang thất nghiệp và chưa có tiền án tiền sự.

Người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng Feng Shih-kuan đã lên án hành vi tấn công và ca ngợi sự dũng cảm của người lính gác. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, văn phòng lãnh đạo Đài Loan đang tổ chức tiệc cho các nhân viên của văn phòng cùng gia đình.

"Tôi không thể tưởng tượng được nếu như người đàn ông đó có thể xâm nhập vào khu văn phòng với cây kiếm trên tay", ông Feng cho biết.

Truyền thông địa phương cho hay ông Lu đã nhiều lần để lại các bình luận có nội dung ủng hộ Trung Quốc trên mạng Internet, bao gồm những lời tán dương tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, Liêu Ninh.

Văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan đã từng bị tấn công trước đó. Vào tháng 11/2014, một người đàn ông đã đâm xe vào cửa chính của văn phòng nhằm bày tỏ sự phản đối với chính sách về y tế của cựu lãnh đạo Mã Anh Cửu.

Tháng 1/2014, một người đàn ông cũng lái xe tải đâm vào lớp kính chống đạn, tiến thẳng vào cửa chính văn phòng, tuyên bố rằng ông ta phản đối một phiên tòa xét xử có liên quan người vợ cũ. Không có ai bị thương trong 2 vụ tấn công trên, ngoại trừ 2 thủ phạm.

Đức Hoàng