1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa

(Dân trí) - Trong ngày đầu dỡ phong tỏa sau 11 tuần, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc chứng kiến dòng người đông đúc tới các nhà ga tàu, xe rời đi trong khi đường phố tắc nghẽn cục bộ.

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 1

Hành khách tại ga tàu hỏa Vũ Hán (Ảnh: SCMP)

Tàu hỏa, xe buýt, máy bay bắt đầu đưa hàng chục nghìn hành khách từ Vũ Hán đi tới các nơi khác sau 11 tuần phong tỏa ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Từ ngày hôm nay, 11 triệu dân Vũ Hán có thể đi ra và đi vào thành phố nếu họ có mã QR hoặc giấy tờ chứng minh rằng có đủ sức khỏe và không tương tác với bất cứ ca xác nhận mắc Covid-19 nào.

Đường cao tốc, cầu, phà, hầm giao thông đã mở trở lại sau khi các barie chặn đường đã được tháo bỏ.  

Tối 8/4, ùn tắc giao thông đã xuất hiện trở lại ở ngã tư gần ga xe lửa Vũ Hán - tình trạng đã không xảy ra kể từ cuối tháng 1.

Hành khách đội mũ, đeo găng tay, đeo kính, thậm chí mặc đồ bảo hộ, hối hả xếp hàng ở các ga tàu, xe để rời đi.

Tại các ga, loa phóng thanh nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Hành khách phải trưng giấy tờ tùy thân và bằng chứng có đủ sức khỏe để được đi vào trong các ga tàu, xe.

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 2

Dòng người xếp hàng dài trước ga Vũ Hán (Ảnh: SCMP)

Zhang Zhenguo, 28 tuổi, cho biết anh thấy hào hứng vì có thể rời quê tới nơi làm việc sau 2 tháng bị phong tỏa.

Hãng xe lửa Trung Quốc China Railway ước tính có 55.000 hành khách sẽ rời Vũ Hán vào ngày 8/4. Những người tới Bắc Kinh từ Vũ Hán sẽ phải có xét nghiệm axit nucleic âm tính mới được đi vào thủ đô.

Tại đường cao tốc Gongjialing cách đó 2 km, xe hơi và xe tải xuất hiện trên đường sau những tháng ngày bị phong tỏa.

Mặc dù lệnh phong tỏa đã được gỡ, một số người dân ở Vũ Hán vẫn cảm thấy chưa an toàn và ngần ngại khi rời nhà.

Giáo viên về hưu 58 tuổi Zhang Jinyu sống ở khu vực gần chợ hải sản Huanan - nơi nghi Covid-19 khởi phát, cho hay bà vẫn lo về những trường hợp người mang virus không triệu chứng. Bà cho biết sẽ chỉ ra ngoài khi cần.

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 3

Barie chặn đường được tháo bỏ (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 4

Xe hơi xuất hiện trên đường cao tốc sau khi gỡ lệnh phong tỏa (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 5

Một số khu vực đã xảy ra tắc đường (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 6

Hàng chục nghìn người rời Vũ Hán trong ngày hôm nay (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân hối hả di chuyển, đường Vũ Hán ùn tắc sau khi dỡ phong tỏa - 7

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đức Hoàng

Theo SCMP, Tân Hoa Xã