1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người cô quyền lực nhà lãnh đạo Triều Tiên "biến mất"

Người cô quyền lực một thời của ông Kim Jong-un không còn được đưa vào danh sách các quan chức hàng đầu của Bình Nhưỡng - 6 tháng sau khi có tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh hành quyết bà Kim Kyong-hui.

Người cô quyền lực nhà lãnh đạo Triều Tiên "biến mất" - 1

Ông Kim Jong-un và bà Kim Kyong-hui trong một bức ảnh năm 2012.

Ngày 18.12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo trong niên giám được công bố hàng năm rằng, tên bà Kim Kyong-hui không có trong danh sách nội các, danh sách Ban Bí thư Đảng Lao động và danh sách Bộ Chính trị Triều Tiên - hãng tin Yonhap cho hay.

Bà Kim, 69 tuổi, là vợ của ông Jang Song-thaek, người chú dượng bị ông Kim Jong-un ra lệnh hành quyết vì tội phản quốc. Hồi tháng 5, một nhân vật đào tẩu cấp cao nói rằng ông Kim đã đầu độc người cô, nhưng các nguồn tin ở Triều Tiên cho biết bà Kim Kyong-hui vẫn còn sống và đã phục hồi sức khoẻ sau căn bệnh có liên quan đến chứng nghiện rượu tại bệnh viện Bonghwa, Bình Nhưỡng.

Bà Kim Kyong-hui vắng mặt trong các sự kiện chính thức kể từ cuối năm 2013 khi ông Jang chồng bà bị xử tử. Trước đó, bà Kim là một quan chức hàng đầu Triều Tiên, thường trực Bộ Chính trị Đảng Lao Động, thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Uỷ ban Trung ương và là đại biểu cấp cao Quốc hội khoá 12. Bà cũng nắm giữ các chức vụ trong quân đội.

Tên của bà Kim Kyong-hui biến mất khỏi tất cả các danh sách liên quan. Bà chỉ còn giữ một số chức vụ nhỏ như uỷ viên Trung ương Đảng, thành viên Quốc hội.

"Điều đó có thể khẳng định rằng bà Kim Kyong-hui đã từ chức khỏi tất cả vị trí chính thức sau khi ông Jang Song-thaek bị xử tử" - một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Một quan chức giấu tên ở Seoul nói với tờ Herald Bussiness của Hàn Quốc rằng, Triều Tiên không công bố công khai thông tin về giới lãnh đạo cầm quyền.

Video: Bà Kim Kyong-hui vẫn còn sống:

Theo K.M/UPI/Lao Động