1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người chụp ảnh với con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận tin thất thiệt

(Dân trí) - Hai người đàn ông râu rậm chụp ảnh chung với con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại một nhà hàng ở Istanbul bị truyền thông Nga gán cho là một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin thất thiệt trên.

 

Hai người đàn ông chụp ảnh chung với con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ismail và Ali Kember, bác bỏ thông tin thất thiệt từ truyền thông Nga rằng họ là thủ lĩnh IS (Ảnh: Newsfultoncounty)
Hai người đàn ông chụp ảnh chung với con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ismail và Ali Kember, bác bỏ thông tin thất thiệt từ truyền thông Nga rằng họ là thủ lĩnh IS (Ảnh: Newsfultoncounty)

Hai người này là người Thổ Nhĩ Kỳ với tên gọi là Ismail và Ali Kember. Họ đang làm chủ một nhà hàng nổi tiếng tại quận Fatih, thành phố Istanbul, từ năm 2006 và phủ nhận không có liên quan gì đến IS. Bức ảnh mà họ chụp chung với Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoga, đã được đăng tải trên mạng nhiều năm nay.

Sau khi thông tin thất thiệt được truyền thông Nga đăng tải tuần trước, họ đã rất bực bội và đã lên tiếng chính thức mời Tổng thống Nga Putin tới nhà hàng của họ để chứng minh những thông tin trên là không đúng sự thật và để Tổng thống Putin hiểu họ hơn.

“Chúng tôi đã rất bực bội bởi sự gán ghép chúng tôi với nhóm IS. Những tên khủng bố IS là những tên giết người máu lạnh. Làm sao họ lại gán chúng tôi với những người Hồi giáo này?!”, người đàn ông tên Ali Kember cho biết.

Hai người này còn cho biết Bilal Erdogan chỉ là một trong vô số khách hàng cao cấp của nhà hàng Cigeristan của họ. Họ phủ nhận những  cáo buộc trên rằng họ có liên quan đến lực lượng IS.

“Thông tin trên được đăng tải nhằm mục đích khiêu khích”, Ali Kember lý giải và cho biết thêm: “Gia đình chúng tôi cũng bất bình. Chúng tôi sẽ xem xét khởi kiện nếu thấy cần thiết”.

Gần đây truyền thông Nga loan tải bức ảnh con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chụp ảnh chung với họ ngay sau sự gia tăng căng thẳng giữa Ankara và Moscow khi Ankara bắn rơi một máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 24/11, khiến 1 phi công thiệt mạng.

Tổng thống Putin gọi đây là một “hành vi đâm lén sau lưng” và “sự đồng lõa với khủng bố. Nga đang cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu lậu của IS.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thì phủ nhận cáo buộc trên của Moscow và kêu gọi Tổng thống Putin đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc trên. Căng thẳng giữa Moscow và Ankara vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Nga ngày 28/11 ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vũ Duy

Theo Newsfultoncounty

 

Người chụp ảnh với con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận tin thất thiệt - 2