1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình xông vào chính phủ, nội các Ukraine phải di tản

(Dân trí) - Bất chấp tuyên bố “ngừng bắn” được hai bên đưa ra, máu vẫn đang đổ tại thủ đô Kiev của Ukraine trong các cuộc đụng độ hôm nay (20/2). Trong diễn biến mới nhất, nội các Ukraine đã phải di tản sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà chính phủ.

Những hình ảnh được kênh truyền hình RT truyền hình trực tiếp từ hiện trường cho thấy khói đen vẫn đang bốc lên ngùn ngụt tại quảng trường Độc Lập ở thủ đô Kiev, giữa lúc các vụ bạo lực lại bùng phát.

Bạo lực lại tiếp diễn tại thủ đô Kiev
Bạo lực lại tiếp diễn tại thủ đô Kiev

Tại hiện trường, có ít nhất 10 thi thể nằm bất động trên sàn. Tất cả đều là dân thường.

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình gần dinh Tổng thống Ukraine đã khiến một cuộc gặp giữa phái đoàn EU và ông Viktor Yanukovich bị hủy bỏ, Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski khẳng định với báo giới.

Trước đó ngoại trưởng của Đức, Pháp và Ba Lan đã lên đường tới Kiev để đối thoại với cả hai phe tại Ukraine, trước khi EU có cuộc họp khẩn cấp tại Brussels để cân nhắc lệnh cấm vận chống lại những người phải chịu trách nhiệm về bạo lực.

Còn một nguồn tin của chính phủ Ukraine khẳng định với đài phát thanh Tiếng nói nước Nga rằng, các Bộ trưởng trong nội các nước này đã được lệnh rời tòa nhà trụ sở chính phủ, không lâu sau khi các nghị sỹ được lệnh rời khỏi trụ sở quốc hội.

“Một lệnh di tản khẩn cấp đã được ban bố”, nghị sỹ Volodymyr Lytvyn khẳng định với các phóng viên, nhưng từ chối cho biết lí do.

Các cuộc di tản được thực hiện giữa lúc có thông tin khẳng định người biểu tình đã xông vào khu nhà chính phủ tại trung tâm thủ đô Kiev, người phát ngôn của quốc hội Ukraine Irina Karnelyuk khẳng định.

Hơn 20 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ hôm nay
Hơn 20 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ hôm nay

Tại quảng trường Độc Lập, lực lượng cảnh sát chống bạo động Ukraine đã bị người biểu tình đẩy lùi, phải rút lui về phía công viên Mariinsky. Các nhân viên thực thi pháp luật khẳng định người biểu tình được trang bị vũ khí và đạn thật.

Một cảnh sát đã thiệt mạng và 29 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại trung tâm Kiev, cảnh sát địa phương xác nhận.

Trước đó Bộ nội vụ Ukraine cho biết những kẻ nổi loạn tại quảng trường Độc Lập đã công khai bắn súng vào cảnh sát. Ít nhất 23 cảnh sát bị thương bởi các tay súng bắn tỉa.

Còn theo số liệu được Bộ y tế Ukraine phát đi sáng sớm ngày thứ Năm, 28 người đã thiệt mạng và 287 người phải nhập viện sau 2 ngày bạo lực đường phố trước đó. Người biểu tình, những người tự lập một điểm chăm sóc y tế tại một nhà thờ, thì cho biết con số thương vong còn cao hơn nhiều.

Những vụ bạo lực tiếp diễn trên quảng trường Độc Lập trong ngày hôm nay cho thấy những phần tử cấp tiến trong hàng ngũ người biểu tình có lẽ không sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận “ngừng bắn”, và cũng không dễ chấp nhận các triển vọng của đàm phán.

Nhiều dân thường cũng đã bị thương trong các cuộc đụng độ
Nhiều dân thường cũng đã bị thương trong các cuộc đụng độ

Mặc dù các tuần đầu của cuộc biểu tình diễn ra hòa bình, những phần tử cấp tiến đã góp phần làm bùng nổ xô xát với cảnh sát trong tháng Giêng, khiến ít nhất 3 người chết. Và những cuộc đụng độ trong ngày thứ Ba vừa qua có thể khiến thêm nhiều người biểu tình trở nên cưc đoan.

Lãnh đạo phe biểu tình Vitali Klitschko, người đã cùng hai lãnh đạo đối lập khác gặp Tổng thống Viktor Yanukovych khuya ngày thứ Tư để thảo luận việc ngừng bạo lực, cho biết Tổng thống đã đảm báo với họ rằng cảnh sát sẽ không xông vào khu trại của người biểu tình tại quảng trường Độc Lập.

Trong khi đó, áp lực ngoại giao lên Kiev ngày một gia tăng. Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo “sẽ có hậu quả” cho Ukraine nếu nước này tiếp tục để bạo lực diễn ra. Ông cũng khẳng định Nhà Trắng xem chính phủ Ukraine là những người chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý các cuộc biểu tình hòa bình một cách phù hợp.

Bộ ngoại giao Nga thì miêu tả bạo lực như một nỗ lực đảo chính, và thậm chí còn dùng cụm từ “cách mạng nâu”, ám chỉ cuộc nổi dậy giành quyền lực của phát xít tại Đức năm 1933. Nga khẳng định sẽ sử dụng “toàn bộ ảnh hưởng của chúng tôi để khôi phục hòa bình và ổn định”.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì khẳng định EU đang chuẩn bị áp đặt cấm vận đối với Ukraine.

“Tôi sẽ nói ông ấy (Tổng thống Viktor Yanukovich) rằng ông ta phải dừng bạo lực lại, điều không thể chấp nhận được, và chúng tôi đang chuẩn bị áp đặt lệnh cấm vận đối với những ai chịu trách nhiệm về bạo lực”.

Thanh Tùng
Tổng hợp