1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình làm chủ 8 thành phố tại Đông Ukraine

(Dân trí) - Trụ sở hành chính tại 8 thành phố thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine sáng nay (16/4) đã bị người biểu tình thân Nga chiếm đóng. Trong khi đó binh sỹ trên 6 xe bọc thép của quân đội Ukraine tới thành phố Kramatorsk đã đứng về phía người biểu tình.

Thông tin được hãng thông tấn Itar-Tass của Nga đăng tải, dẫn nguồn tin của báo giới địa phương. Theo đó, những người biểu tình chống chính phủ đã treo cờ của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong tại tòa nhà hội đồng thành phố Zhdanivka.

Nhiều khu vực phía Đông Ukraine đang đòi quyền tự trị rộng rãi hơn.
Nhiều khu vực phía Đông Ukraine đang đòi quyền tự trị rộng rãi hơn.

Những người biểu tình khẳng định rằng giới chức thành phố “đứng về phía họ”. Tòa nhà hội đồng thành phố Makiivka, Kramatorsk, Khartsyzk, Yenakiieve, văn phòng thị trưởng Mariupol cùng một đồn cảnh sát tại Horlivka và sở cảnh sát Yenakiieve tiếp tục do người biểu tình kiểm soát.

Các đồn cảnh sát và Sở mật vụ Ukraine tại thành phố Sloviansk cũng đã bị chiếm đóng. Những người biểu tình đã dựng 7 chốt kiểm soát tại thành phố này.

Trong ngày Chủ nhật vừa qua, Tổng thống tạm quyền của Ukraine Oleksandr Turchynov đã ký sắc lệnh thực thi một chiến dịch đặc biệt để giành lại các tòa nhà. Quân đội Ukraine được đặt trong tình trạng cảnh giác chiến đấu toàn diện. Nhiều xe bọc thép, xe tăng đã được điều tới thành phố Kramatorsk.

6 xe quân sự chở binh sỹ đứng về phía người biểu tình

Theo đài BBC, tại trung tâm Kramatorsk nhiều binh sỹ chính phủ và xe quân sự đã xuất hiện.

Một sân bay quân sự tại thành phố này cũng đã được tái chiếm từ tay người biểu tình hôm thứ Ba.

6 xe bọc thép chở binh sỹ Ukraine đã đứng về phía người biểu tình.
6 xe bọc thép chở binh sỹ Ukraine đã đứng về phía người biểu tình.

Trong khi đó các xe bọc thép chở binh sỹ đã bị những người biểu tình thân Nga chặn lại.

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax-Ukraine khuya ngày 15/4, tư lệnh lực lượng chống khủng bố Ukraine Vasyl Krutov khẳng định, một số phần tử vũ trang đã vượt biên giới vào Ukraine.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với những đối thủ rất chuyên nghiệp, được huấn luyện kỹ lưỡng và nghiêm túc”, ông Krutov nói với ý ám chỉ Nga đang đứng sau các diễn biến tại phía Đông Ukraine - điều mà Mátxcơva một mực bác bỏ.

Trong một diễn biến đáng chú ý tại Kramatorsk, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời các nhân chứng khẳng định 6 xe bọc thép chở binh sỹ tới thành phố này đã đứng về phía người biểu tình.

“Chúng tôi thấy họ ở một quảng trường gần nhà ga xe lửa. Một nhóm phụ nữ đã bao vây họ và chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi là những công dân hòa bình, chỉ muốn đấu tranh vì quyền lợi của mình, và không hề có kẻ khủng bố nào ở đây”, một nhân chứng nói, và cho biết thêm “các binh sỹ không nổ súng vào chúng tôi”.

“Chiếc xe chính chở binh sỹ đã cắm cờ Nga trên đó, và họ đã rời đi cùng với những người nổi dậy của chúng tôi hướng về phía Slaviansk”, nhân chứng khẳng định.

Con số cụ thể về số người trên các xe này không được công bố.

Thanh Tùng
Tổng hợp