1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người biểu tình Bosnia giận dữ phóng hỏa dinh Tổng thống

(Dân trí) - Hơn 150 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng chức năng tại Bosnia ngày hôm qua (7/2), khi biểu tình leo thang thành bạo lực. Nhiều kẻ quá khích đã phóng hỏa các tòa nhà chính phủ và cả dinh Tổng thống nước này.

Người biểu tình
Bosnia đốt phá các tòa nhà chính ph
Người biểu tình Bosnia đốt phá các tòa nhà chính ph

Theo hãng tin AFP, các cuộc biểu tình tại Bosnia hôm qua đã kéo sang ngày thứ ba liên tiếp, và sự giận dữ của dân chúng về tình hình kinh tế khó khăn đã leo thang thành bạo lực.

Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 44% và cứ 5 người lại có 1 người sống dưới mức nghèo khổ, người Bosnia đã xuống đường để phản đối sự yếu kém của chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế.

Trong ngày hôm qua, người biểu tình đã phóng hỏa các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Sarajevo và tại Tuzla – một trung tâm công nghiệp ở phía Đông Bắc, nơi các cuộc biểu tình khởi phát.

Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán người biểu tình tại Sarajevo, nơi nhiều người đã tràn cả vào các tòa nhà chính phủ, trong đó có dinh Tổng thống, và phóng hỏa, đập phá đồ đạc.

Ít nhất 105 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát, 78 người trong số này là các nhân viên thực thi pháp luật, người đứng đầu cơ quan các tình trạng khẩn cấp Sarajevo Sena Softic Taljanovic khẳng định với AFP.

Tại Tuzla, 11 người đã bị thương khi hàng nghìn người biểu tình hô hào cổ vũ đám đông những thanh niên trẻ đội mũ trùm đầu xông vào một tòa nhà chính quyền địa phương, phá phách đồ đạc và ném TV ra ngoài cửa sổ.

Tại trung tâm thành phố Zenica, nơi từng là thủ phủ của ngành khai khoáng của Bosnia, khoảng 3000 cảnh sát đã được triển khai. Hãng thông tấn nhà nước Fena của nước này cho biết hơn 50 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

Các đợt xuống đường tại hơn 20 thành phố của Bosnia đã cho thấy sự bất ổn lớn nhất tại quốc gia 3,8 triệu dân này kể từ sau cuộc chiến tranh 1992 – 1995.

Người biểu tình hiện yêu cầu các quan chức địa phương và khu vực từ chức, bởi họ cho rằng chính quyền là người phải chịu trách nhiệm cho 2 thập niên bế tắc chính trị, khiến kinh tế Bosnia trong tình trạng suy kiệt.

Với tình trạng tham nhũng tràn lan, Bosnia là một trong những nước nghèo nhất châu Âu, với mức lương bình quân chỉ 420 euro/tháng (570 USD).

Hơn 44% lực lượng lao động bị thất nghiệp, số liệu của cơ quan thống kê khẳng định. Ngân hàng trung ương Bosnia thì đưa ra con số khác, chỉ 27,5%, với khẳng định khoảng 20% người lao động tham gia vào các công việc không chính thức.

Thanh Tùng
Theo AFP