1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải

(Dân trí) - Người dân Anh đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm và cầu nguyện cho 39 nạn nhân xấu số, thiệt mạng trong công-ten-nơ hàng hóa, nghi là nhập cư bất hợp pháp vào quốc gia này.

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải - 1

Một buổi tưởng niệm với nền nhằm cầu nguyện cho 39 nạn nhân tại Westminter, London (Ảnh: PA)

Ngày 23/10, dư luận Anh chấn động sau khi cơ quan chức năng phát hiện 39 thi thể người chết ở phía sau một chiếc xe tải ở Waterglade, Essex, Anh. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 4 người nghi có liên quan tới vụ việc và đang tiến hành thẩm vấn những đối tượng này.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của 39 người vẫn chưa được thông báo, tuy nhiên, các chuyên gia đưa ra ít nhất 2 khả năng. Một là họ thiệt mạng vì bị nhốt thời gian lâu trong công-ten-nơ đông lạnh với nhiệt độ có thể xuống tới mức -25 độ C. Hai là họ đã bị chết ngạt trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân cái chết là gì, 39 nạn nhân được cho đều đã phải trải qua cảm giác đau đớn và tâm lý hoảng loạn, tuyệt vọng trước khi qua đời.

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải - 2

Người Anh cầm nến cầu nguyện cho các nạn nhân (Ảnh: PA)

Câu chuyện về 39 người xấu số đã thu hút được sự chú ý từ dư luận Anh với sự xót xa, thương cảm. Các hoạt động tưởng niệm đã diễn ra ở nhiều nơi.

Ngày 24/10, một ngày sau bi kịch xảy ra, người dân Anh đã đặt hoa và biển tưởng niệm bên ngoài khu công nghiệp Waterglade ở Thurrock, Essex, nơi tài xế đã phát hiện ra 39 thi thể.

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải - 3

Hoa được đặt bên ngoài hiện trường, nơi phát hiện thi thể 39 người (Ảnh: PA)

Theo trang tin 9news, người dân thị trấn Grays vẫn chưa hết “sốc” và bàng hoàng trước thông tin mà họ nhận được. Bầu không khí tại hiện trường được mô tả là u ám và buồn bã.

“Tôi hoàn toàn bị sốc và buồn vì chuyện này đã xảy ra ở đây. Họ xứng đáng được tôn trọng, đó là lý do tôi mang hoa đến cho họ”, một người dân tên là Chaima Allali nói với 9News.

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải - 4

(Ảnh: 9News)

Theo Huffington Post, người dân ở Grays cũng đã viết vào một quyển sổ chia buồn, nhằm gửi thông điệp tiếc thương tới các nạn nhân.  

Trước cửa Bộ Nội vụ Anh ở Westminster, London, những nhà hoạt động tổ chức một buổi cầu nguyện cho 39 người xấu số. Hoa và nến đã được mang tới đây.

Một buổi cầu nguyện khác cũng được tổ chức ở Belfast do nữ luật sư về nhập cư Sinead Marmion chủ trì vào ngày 24/10.

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải - 5

Buổi tưởng niệm nhỏ ở Belfast (Ảnh: PA)

“Chúng tôi quyết định tổ chức sự kiện này vào đêm muộn vì chúng tôi cảm thấy kinh hoàng với những điều đã xảy ra cũng như số lượng người thiệt mạng”, bà Marmion nói.

Ông Paul McAleenan, giám mục phụ tá gốc cho Giáo phận Công giáo La Mã Westminster ở Anh, đã kêu gọi các tín đồ cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như cầu mong các phương pháp di chuyển an toàn hơn cho người nhập cư và người tị nạn tới châu Âu nói chung.

“Chúng tôi cầu nguyện cho 39 người đàn ông và phụ nữ đã thiệt mạng, cho gia đình của họ và cho tất cả những người đã mất mạng trong quá trình tìm kiếm tương lai tốt hơn”, ông McAleenan cho hay.

Người Anh thắp nến, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải - 6

(Ảnh: PA)

Liên quan tới cuộc điều tra, cảnh sát Essex cho biết đang nỗ lực trong quá trình tìm kiếm thông tin và để đảm bảo sự chuẩn xác, quá trình có thể sẽ mất nhiều thời gian. 

Bà Pippa Mills, phó cảnh sát trưởng hạt Essex, Anh ngày 25/10 kêu gọi truyền thông và người dùng mạng xã hội không đưa ra những thông tin dưới dạng đồn đoán về quốc tịch, danh tính các nạn nhân hay các tình tiết khác vì điều này có thể gây cản trở cho cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc.

"Chúng ta nợ họ một cuộc điều tra đúng đắn", bà Mills nhấn mạnh, cam kết sẽ cung cấp các thông tin mà cảnh sát có được thường xuyên. 

Cảnh sát Anh cúi đầu trước xe tải chở 39 thi thể

Đức Hoàng

Tổng hợp