1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngư dân Philippines kể chuyện một mình đối phó tuần duyên Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Ngư dân Philippines có tên Renato Etac từng nhiều lần đối đầu với lực lượng tuần duyên Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough bất chấp bị chĩa súng, bị đe dọa.


Ngư dân Philippines Renato Etac. (Ảnh: AP)

Ngư dân Philippines Renato Etac. (Ảnh: AP)

Truyền thông Philippines cuối tuần qua đã đăng tải bài viết về ngư dân Renato Etac với câu chuyện của ông về những lần “giáp lá cà” với lực lượng tuần duyên Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Bãi cạn Scarborough vốn thuộc chủ quyền của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.

Ngư dân Etac kể lại: “Họ (tuần duyên Trung Quốc) nói rằng: "Ra khỏi, ra khỏi Scarborough”. Tuy nhiên, khi đó ông vẫn đáp trả một cách cứng rắn: “Tài liệu nào cho thấy Scarborough là của Trung Quốc”.

Theo trang tin Inquirer, Etac từng hàng chục lần đối đầu với các tàu của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Cũng hơn một lần, tàu chở một nhóm nhỏ trong lực lượng tuần duyên Trung Quốc tiếp cận tàu đánh cá của ông, chĩa súng về phía ông. Tuy nhiên, ông Etac hiểu được rằng, họ sẽ không bao giờ nổ súng bởi điều đó sẽ châm ngòi chiến tranh.

Một số lần khác, tàu Trung Quốc định đâm va vào tàu ông, nhưng ngư dân 37 tuổi này đã dùng vốn hiểu biết về Scarborough từ thuở thiếu thời để đối phó. Etac nói, ông chỉ muốn bảo vệ kế mưu sinh của mình ở vùng biển chung cho tất cả mọi người.

“Nó giống như là cãi vã, giống như trò chơi vậy. La hét, giơ ngón tay thối, tất cả những gì có thể. Đôi khi tôi dùng những câu chửi tục bằng những phương ngữ khác nhau, và tôi bật cười khi thấy họ chẳng hiểu tôi nói gì”, ông nói.

Ông Etac thích cái mà ông gọi là “tranh luận về lãnh thổ” ở vùng biển khơi mặc dù thu nhập của ông sau một chuyến ra khơi kéo dài cả tuần đã giảm hơn một nửa phần vì sự cản trở của Trung Quốc, phần vì sự cạnh tranh.

Greggy Etac, một người họ hàng và cũng là người từng ra khơi với Etac, chia sẻ: “Ông ấy giống như người bảo vệ của Scarborough. Tôi từng ra khơi với ông ấy, nhưng giờ tôi cảm thấy sợ rồi”.

Scarborough nằm cách Philippines 230 km về phía tây và cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.000km. Giới chức Mỹ hồi tháng trước cảnh báo, các tàu Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ở khu vực này và có thể là chuẩn bị cho ý đồ tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở đây. Philippines đã kiện Trung Quốc lên Tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan) về “đường lưỡi bò” phi lý trên Biển Đông.

Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 và có thể sẽ bất lợi cho Bắc Kinh. Trung Quốc không tham gia vụ kiện nhưng Tòa án trọng tài ở La Hay cho rằng, họ có thẩm quyền và phán quyết của họ sẽ có hiệu lực bất kể phán quyết đó như thế nào với lý do Trung Quốc đã ký vào Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Minh Phương

Tổng hợp