1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngôi sao Facebook trở thành nữ phát ngôn viên đầu tiên của Bộ ngoại giao Nga

(Dân trí) - Bà Maria Zakharova, cựu phó giám đốc của Cục thông tin và báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga và được mệnh danh là "ngôi sao mạng xã hội Facebook", đã được bổ nhiệm làm phát ngôn viên mới của Bộ Ngoại giao và đây là lần đầu tiên trong lịch một "bóng hồng" nắm giữ vị trí này.

 

Ngôi sao Facebook trở thành nữ phát ngôn viên đầu tiên của Bộ ngoại giao Nga - 1

Bà Maria Zakharova là một blogger nổi tiếng tại Nga (Ảnh: Sputnik)

Bộ Ngoại giao Nga dường như ủng hộ việc sử dụng ngôn ngữ không nghi thức, năng động và dí dỏm của Cục thông tin và báo chí, trái ngược với các thông cáo báo chí khô cứng và nghi thức.

Gần đây, Bộ Ngoại giao Nga đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, công chỉ vì các thông cáo báo chí chính thức về các vấn đề nóng, mà còn bởi các thông điệp thú vị, khéo léo, không nghi thức trên mạng xã hội.

Ví dụ, thế giới thấy rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - người luôn ăn mặc chỉn chu trước công chúng với cà vạt và comple - trông vẫn ổn trong các bộ quần áo bình thường.

Gần đây, ông Lavrov còn dí dỏm chúc mọi người có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

Vào một dịp khác, Bộ Ngoại giao Nga đã dùng những ngôn từ nhẹ nhàng để đáp trả những lời lẽ về cái gọi là "mối đe dọa Nga".

Tác giả của hầu hết các thông điệp này là Maria Zakharova, cựu Phó giám đốc Cục thông tin và báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Bà Zakharova vừa được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và giám đốc Cục thông tin và báo chí. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Ngoại giao vị trí này do một phụ nữ nắm giữ.

Trên mạng xã hội tại Nga, bà Zakharova thường được ví là bản sao tại Nga của bà Jen Psaki, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ và hiện là Giám đốc thông tin Nhà Trắng. Tuy nhiên, khác với bà Psaki, bà Zakharova chưa từng lỡ lời khi nói về các vấn đề quốc tế, theo Sputnik.

Theo Burson-Marsteller, một công ty thông tin và quan hệ công chúng toàn cầu có trụ sở tại thành phố New York, "trong vài năm qua mạng xã hội đã trở thành kênh ngoại giao mạng giữa các lãnh đạo thế giới, các chính phủ, các bộ ngoại giao và các nhà ngoại giao".

"Mạng xã hội nói chung và Twitter nói riêng đã trở thành một công cụ thông tin quan trọng để các chính phủ tương tác và phát đi các thông điệp ngắn từ 140 ký tự trở xuống hoặc các lời giới thiệu chỉ dài 6 giây", Burson-Marsteller cho biết.

 

Ngôi sao Facebook trở thành nữ phát ngôn viên đầu tiên của Bộ ngoại giao Nga - 2

Bà Maria Zakharova thành thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung (Ảnh: Sputnik)

Nói về cách thức Cục thông tin và báo chí truyền tải các quan điểm của Mátxcơva, bà Zakharova nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng kết hợp tất cả các cách nhằm cung cấp thông tin về chính sách ngoại giao của Mỹ. Chắc chắn chúng tôi sẽ sử dụng các cách thức truyền thống như các cuộc phỏng vấn, họp báo, các tuyên bố, bình luận chính thức. Nhưng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội và sẽ tích cực trên internet. Tôi nghĩ việc việc hợp các cách thức truyền thống với một số sáng tạo là hiệu quả nhất".

Bà Zakharova đã công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 1998. Từ 2005 đến 2008, bà là thư ký báo chí tại văn phòng đại diện của Nga ở trụ sở Liên hợp quốc, New York (Mỹ). Sau đó, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Cục thông tin và báo chí.

Là một blogger nổi tiếng, bà Zakharova sử dụng thành thạo 2 ngoại giữ là tiếng Anh và tiếng Trung.

Bà Zakharova thay thế phát ngôn viên Alexander Lukashevich, người được bổ nhiệm làm đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hồi đầu tháng 8.

An Bình

Theo Sputnik, RT