1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Ngôi sao đang lên” trên chính trường Trung Quốc bất ngờ mất chức, bị điều tra

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 16/7 bất ngờ cắt chức Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài và triệu tập điều tra đối với ông này với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ cương của đảng”, Thời báo Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết.


Cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài. (Ảnh: Getty Images)

Cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài. (Ảnh: Getty Images)

SCMP dẫn nguồn tin địa phương cho biết, hôm 15/7, ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) bị buộc phải thôi chức bí thư Trùng Khánh do bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỷ cương của đảng” - thuật ngữ thường dùng cho các quan chức bị điều tra tham nhũng ở Trung Quốc.

Người kế nhiệm ông Tôn Chính Tài là ông Trần Mẫn Nhĩ (Chen Miner), một nhân vật cũng được đánh giá là “ngôi sao đang lên” trên chính trường Trung Quốc.


Ông Trần Mẫn Nhĩ, tân bí thư Trùng Khánh. (Ảnh: Reuters)

Ông Trần Mẫn Nhĩ, tân bí thư Trùng Khánh. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, truyền thông địa phương không đề cập đến việc, ông Tôn Chính Tài sẽ đảm nhận một vị trí khác sau khi bị buộc thôi chức bí thư Trùng Khánh.

Ông Tôn, 53 tuổi, ủy viên trẻ nhất trong Bộ chính trị Trung Quốc, từng có thời được coi là “ngôi sao đang lên” trên chính trường Trung Quốc, thậm chí được đồn đoán sẽ là người kế nhiệm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Minh Phương

Theo SCMP