1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ngôi sao đang lên" Nikki Haley bất ngờ từ chức, ông Trump bất an?

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 9/10 bất ngờ công bố ý định từ chức. Mặc dù bà Haley khẳng định không có ý định tranh cử tổng thống năm 2020, song giới quan sát cho rằng sự ra đi bất ngờ của bà có thể khiến ông Trump bất an.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay. Ngồi cạnh Tổng thống trong phòng Bầu Dục, bà Haley nói: "Tôi sẽ không tranh cử tổng thống vào năm 2020. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng những gì tôi sẽ làm là vận động cho chiến dịch này. Tôi mong muốn được hỗ trợ tổng thống trong cuộc bầu cử tiếp theo".

Ở tuổi 46, bà Haley đã tạo dựng tiếng tăm chính trị cho riêng mình và có nhiều triển vọng sự nghiệp trong tương lai. "Bà ấy là một ngôi sao đang lên còn ông ấy (Trump) là một ông hoàng, do vậy thường có mâu thuẫn ở đây. Về mặt chính trị, bất cứ ngôi sao nào trong đảng đều là mối đe dọa với ông Trump", Mike Murphy, một nhà chiến lược Cộng hòa giàu kinh nghiệm và có thiên hướng chỉ trích ông Trump, nhận định.

Chuyên gia Christine Matthews nhận định: "Bà ấy đã thực hiện vai trò của mình rất tốt và điều đó càng củng cố tiếng tăm của bà ấy, tôi cho rằng bà ấy là người duy nhất trong chính quyền Trump mà quý vị có thể đánh giá như vậy".

Chuyên gia Christine Matthews cũng ví bà Haley giống cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, người từng được đồn đoán là ứng viên Cộng hòa tiềm năng cho chức Phó Tổng thống. "Bà ấy là một trong số ít người trong đảng Cộng hòa mà cả phe bảo thủ và ôn hòa đều yêu mến".

Được đánh giá là ngôi sao đang lên, song hiện chưa rõ bà Haley sẽ tỏa sáng ở lĩnh vực nào sau khi rời chính quyền của Tổng thống Trump. Một số ý kiến cho rằng, bà Haley có thể sẽ hoạt động trong lĩnh vực tư nhân. Trong khi đó, có ý kiến nói rằng bà Haley sẽ tìm cách nắm một ghế trong Thượng viện.

Tuyên bố từ chức bất ngờ của bà Haley làm dấy lên nhiều đồn đoán về động cơ thực sự của bà. Katon Dawson, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa ở bang South Carolina, cho rằng bà Haley là một sự cân nhắc kỹ lưỡng, không hề do dự.

Là một trong số ít phụ nữ đảm nhiệm chức vụ cao trong chính quyền của ông Trump, bà Haley nhanh chóng trở thành bộ mặt chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Robert Menendez cho rằng, sự ra đi của bà Haley là một tín hiệu nữa cho thấy “sự hỗn loạn trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump". "Tôi thực sự lo ngại về khoảng trống quyền lực mà bà ấy để lại và tác động đến an ninh quốc gia từ việc bà ấy ra đi vào thời điểm có nhiều biến động này", ông Menendez bình luận.

Minh Phương

Tổng hợp