1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngôi làng Trung Quốc "sốc" vì 4.000 tấn rác bị đổ trộm gần hồ cấp nước

(Dân trí) - Người dân ở một ngôi làng thuộc Tô Châu, Trung Quốc đã vô cùng sửng sốt và phẫn nộ khi phát hiện 4.000 tấn rác thải bị đổ trộm xuống hồ nước cấp nước trong vùng.


Hơn 4.000 tấn rác bị đổ trộm ra một hồ cấp nước ở Tô Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hơn 4.000 tấn rác bị đổ trộm ra một hồ cấp nước ở Tô Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Báo điện tử People's Daily của Trung Quốc đưa tin, ngày 1/7, người dân ở làng Jiangdong thuộc Tô Châu đã phát hiện ra một khối lượng rác thải lớn đổ ngay bên bờ Thái Hồ.

Các ảnh chụp từ hiện trường cho thấy, “núi rác” này phủ kín bờ hồ và xuống một phần hồ cấp nước này. Rác thải gồm cả rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt. Được biết, Thái Hồ là nguồn cấp nước sinh hoạt chính ở Tô Châu, và nằm trong quần thể du lịch quốc gia Thái Hồ.


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Cảnh sát địa phương cho hay, số rác thải này được vận chuyển từ khu vực gần thành phố Thượng Hải, cách Tô Châu khoảng 100km. Trong khi đó, giới chức quản lý quần thể du lịch này cho biết, vào chiều 1/7, khoảng 8 tàu đã bí mật chở số rác thải này tới đây.


8 tàu bị phát hiện xả rác thải trái phép ở Thái Hồ. (Ảnh: Getty)

8 tàu bị phát hiện xả rác thải trái phép ở Thái Hồ. (Ảnh: Getty)

Người dân địa phương đã phát hiện hành vi xả trộm rác này và báo lên chính quyền địa phương. Giới chức địa phương đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và bắt giữ toàn bộ các tàu này cùng với các thuyền viên để tiến hành điều tra. Chủ các tàu này tuy nhiên khai rằng họ đang vận chuyển số rác thải trên đến cho một công ty xây dựng ở Tô Châu để làm các đường tạm dẫn vào công trình.


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Gu Liming, một quan chức địa phương, cho biết đã tiến hành xét nghiệm mẫu nước ở Thái Hồ và khẳng định chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

Minh Phương

Theo Dailymail