1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga nói hành xử của Mỹ đe dọa an ninh quốc gia

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/10 nói rằng sự thù địch của Mỹ đối với Nga ngày càng gia tăng và cảnh báo một loạt hành động gây hấn từ Washington đang đe dọa đến an ninh quốc gia của Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình First Channel của Nga hôm 9/10, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ Nga - Mỹ xuống thấp như hiện nay.

“Chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi cơ bản liên quan tới tâm lý chống Nga nằm trong trọng tâm chính sách của Mỹ đối với Nga”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nói.

“Không chỉ tâm lý chống Nga mà cả những hành động gây hấn (của Mỹ) cũng thực sự gây tổn thương đến lợi ích quốc gia cũng như tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của chúng tôi”, ông Lavrov nói thêm.

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và Washington đang trở nên căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề từ Syria tới Ukraine, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nêu ra một danh sách dài những bất đồng giữa hai nước, đồng thời nhận định bầu không khí ngờ vực giữa Nga và Mỹ theo một cách nào đó còn nguy hiểm và khó đoán hơn thời Chiến tranh Lạnh.

Theo đó, ông Lavrov phản đối việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) di chuyển dần dần các cơ sở hạ tầng quân sự tới gần biên giới Nga, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Đề cập tới sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về việc tiêu hủy plutonium từ các đầu đạn hạt do Tổng thống Putin ký hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Nga cho biết động thái này là nhằm đáp trả những hành động “thiếu thiện chí” từ Mỹ. Trước đó, Điện Kremlin cũng đã đưa ra lý do cho quyết định đình chỉ này là vì những “hành động thù địch” của Washington nhằm vào Moscow cũng như việc chính quyền Tổng thống Obama không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận.

Những phát biểu trên của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa tuyên bố ngừng đàm phán với Nga vì cho rằng Moscow không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do hai nước làm trung gian và thông qua hồi tháng trước. Ngày 7/10 vừa qua, chính phủ Mỹ cũng chính thức cáo buộc Nga tấn công vào các trang mạng chính trị ở Mỹ, đồng thời “tố” Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại nước này trong khi Moscow một mực phủ nhận.

Thành Đạt

Tổng hợp