1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump tin rằng Triều Tiên có thể học tập Việt Nam

(Dân trí) - Phát biểu tại Hà Nội vào tối ngày 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Việt Nam đã có một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc và hối thúc Triều Tiên học tập mô hình mở cửa kinh tế của Việt Nam.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Hà Nội tối ngày 8/7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Hà Nội tối ngày 8/7

Việt Nam là một hình mẫu cho Triều Tiên

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Mike Pompeo hôm nay có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng, và Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ông đến thăm kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4/2018.

Trong bài phát biểu trước đại cồng đồng doanh nghiệp Mỹ và các đối tác của Mỹ tại Việt Nam vào tối nay, Ngoại trưởng Pompeo đã nhấn mạnh tới sự thành công của Việt Nam trong việc mở cửa và phát triển đất nước vào những năm 1980.

“Liệu ai đó trong thập niên 1969 hoặc 1970 có thể tin rằng một Ngoại trưởng Mỹ lại có thể có các cuộc thảo luận tuyệt vời với một số lãnh đạo chính trị hàng đầu của Việt Nam, như tôi đã làm chiều nay?”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đó đã sáng suốt khi đẩy mạnh cải cách và xây dựng quan hệ với các nước, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ sau cuộc chiến tranh. Nhờ đó, Việt Nam viết nên một một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc và giờ đây trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Ông Pompeo nói, trong 2 thập niên qua, thương mại song phương Mỹ-Việt đã tăng trưởng ở mức 8.000%. Xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng 330% và các công ty của Mỹ đã đầu tư nhiều tỷ USD vào Việt Nam.

“Thực tế chúng ta trò chuyện như thế này tối nay là một minh chứng cho lợi ích chung của hai quốc gia, minh chứng cho sự tôn trọng lẫn nhau và minh chứng cho quyết tâm dứt khoát của chúng ta, bất chấp những khó khăn lớn, để gác lại quá khứ và hướng tới tương lai”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Việt Nam là một mô hình thành công mà Triều Tiên có thể học tập. Ông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường của Hà Nội để bình thường hóa quan hệ với Washington và sự thịnh vượng.

Trước khi tới Hà Nội, Ngoại trưởng Pompeo có chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 2 ngày nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chuyến thăm diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều tại Singapore hồi tháng 6.

“Tôi có một thông điệp cho Ngài Kim jong-un. Tổng thống Trump tin rằng đất nước của Ngài có thể học tập con đường của Việt Nam nếu Ngài nắm bắt cơ hội này. Phép màu của Việt Nam có thể trở thành phép màu của ngài. Sự lựa chọn bây giờ thuộc về Ngài”, ông Pompeo nhấn mạnh.


Ông Pompeo trò chuyện với các doanh nhân Việt Nam và Mỹ

Ông Pompeo trò chuyện với các doanh nhân Việt Nam và Mỹ

Mỹ - Việt chú trọng hợp tác an ninh

Về hợp tác an ninh trong khu vực, Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu rõ rằng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

“Như Chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và bài diễn văn của ông tại APEC Đà Nẵng 2017 đã nói rõ Mỹ cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi các quốc gia độc lập, hùng mạnh và tôn trọng chủ quyền của nhau, tôn trọng pháp quyền và thúc đẩy thương mại có trách nhiệm. Chúng tôi hi vọng những nguyên tắc này sẽ giúp các chính phủ và doanh nghiệp của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lựa chọn đối tác”, ông nói.

Ông Pompeo cho hay, trong quá khứ, Mỹ và Việt Nam là đối thủ trên chiến trường. Nhưng hôm nay, mối quan hệ an ninh của song phương chú trọng tới hợp tác. Hồi tháng 3 vừa qua, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng, trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam sau chiến tranh. Và sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cách đây 2 năm, quân đội hai nước đang tìm cách tăng cường mối quan hệ an ninh sâu đậm thêm.

Ngoại trưởng Pompeo cam kết, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập, tham gia thương mại công bằng và đóng góp vào tình hình an ninh quốc tế. Không chỉ tập trung vào tương lai, hai nước cũng sẽ phối hợp để giải quyết các xung đột trong quá khứ, trong đó có việc tìm kiếm người mất tích và khắc phục tác động kéo dài của bom mìn.

Trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo lưu lại Hà Nội trong 2 ngày. Vào chiều 8/7, ông đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào sáng mai 9/7, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

An Bình