1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17/10 đã chỉ trích các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Dù khẳng định rằng Mỹ luôn muốn tìm kiếm mối quan hệ xây dựng với Trung Quốc song Ngoại trưởng Tillerson khẳng định Washington sẽ không chấp nhận những động thái thách thức của Bắc Kinh trước trật tự quốc tế. Ông nói: “Các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông đang thách thức trực tiếp tới các quy định và luật pháp quốc tế. Mỹ sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc tác động tới chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia láng giềng hay dồn ép Mỹ và các đồng minh”.

Cũng trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các khoản đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại các quốc gia khác. Ông cho rằng đây là ví dụ về chính sách “kinh tế trục lợi”, vốn không tạo ra việc làm hay đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước được đầu tư.

Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh: “Mỹ đã dõi theo các hoạt động và hành động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là của Trung Quốc, và các cơ chế tài chính mà Bắc Kinh đang hỗ trợ các nước trong khu vực. Chúng tôi cho rằng cách làm như thế sẽ chỉ làm gia tăng các khoản nợ. Cách đầu tư như vậy không tạo thêm việc làm vì các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở nước ngoài của Bắc Kinh luôn đi kèm với các yêu cầu thuê lao động hoặc nhân viên người Trung Quốc”.

Về chiến lược của Mỹ tại châu Á, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Washington sẽ thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Ông khẳng định Mỹ muốn hỗ trợ Ấn Độ nâng cao năng lực quốc phòng. Hiện hai nước đang thảo luận về quá trình mua bán các công nghệ cho máy bay không ngườ lái, tàu sân bay hay các tiêm kích F-16 và F-18.

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Trong giai đoạn bất ổn hiện nay, Ấn Độ cần một đối tác tin cậy trên trường quốc tế. Do vậy, tôi muốn khẳng định rằng, với việc chia sẻ các giá trị và tầm nhìn về ổn định thế giới, hòa bình và thịnh vượng, Mỹ sẵn sàng làm đối tác tin cậy với Ấn Độ. Ngoài ra, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực dẫn đầu trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Bài phát biểu trên của Ngoại trưởng Tillerson được đưa ra trong thời điểm ông chuẩn bị có chuyến công du châu Á. Theo kế hoạch, Ấn Độ và Pakistan sẽ là hai quốc gia mà Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thăm vào tuần tới.

Ngọc Anh

Theo AP, Kyodo