1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Libăng

(Dân trí) - Trong một diễn biến bất ngờ, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã dừng chân tại Beirut nhằm trấn an chính phủ của thủ tướng Fouad Siniora và các đồng minh Ả rập trong bối cảnh Israel mở rộng các cuộc tấn công làm gần 400 dân thường Libăng thiệt mạng.

Bà Rice hạ cánh xuống bãi đỗ của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Libăng bằng máy bay trực thăng, sau đó di chuyển tới nhà khách chính phủ để hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà Siniora. Ngay sau buổi tiếp, bà Rice đã gặp gỡ các nghị sỹ Hồi giáo dòng Shiite trong Quốc hội Libăng, những người được đánh giá là có tư tưởng thân Hezbollah, đồng thời thúc đẩy các nhà lãnh đạo Libăng thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước.

 

"Chúng tôi đều rất muốn chấm dứt các cuộc giao chiến và rõ ràng chúng tôi có cùng một mục tiêu", bà Rice phát biểu với các phóng viên tháp tùng trên máy bay.

 

Thủ tướng Libăng Saniora đã thông báo cho bà Rice biết chính phủ của ông đang tìm mọi cách để chấm dứt "cuộc chiến tranh đang lan rộng trên lãnh thổ Libăng". Ông hy vọng Ngoại trưởng Mỹ sẽ lên tiếng kêu gọi thiết lập ngay lập tức lệnh ngừng bắn, một điều mà chính quyền Bush mới đây đã từ chối.

 

Một quan chức đại sứ quán Mỹ tại Beirout cho biết, Ngoại trưởng Rice sẽ thông báo về một kế hoạch viện trợ cho Libăng và tìm kiếm các nguồn viện trợ nhân đạo cho người dân. Ông cũng cho biết chính bà Rice đã lựa chọn thủ đô của Libăng làm điểm mở đầu cho chuyến thăm Trung Đông, bất chấp các quan ngại về an ninh và coi đây là thông điệp mạnh mẽ gửi tới người dân Libăng về sự quan tâm của Mỹ đối với tình hình nước này.

 

Lịch trình chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Rice sẽ tiếp tục với điểm dừng chân kế tiếp tại Israel và Palestin. Bà Raice dự kiến sẽ có các cuộc gặp gỡ thủ tướng Israel Ehud Olmert và tổng thống Palestin Mahmoud Abbas, sau đó bay về Rome (Italia) để tham dự một Hội nghị quốc tế dàn xếp một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay tại Libăng. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ từ chối tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Syria và đại diện của tổ chức Hezbollah.

 

Ngọc Nhàn

(Tổng hợp)