1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Kerry chỉ trích các vụ xử tử tại Triều Tiên

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/5 đã lên tiếng chỉ trích các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và xử tử quan chức trong thời gian qua của chính quyền Triều Tiên.

Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byong-se. (Ảnh:

Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byong-se. (Ảnh: Guardian)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byong-se tại thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Kerry ngày 18/5 cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới đây của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng không còn ý định tiếp tục theo đuổi những cam kết với cộng đồng quốc tế. 

"Họ lựa chọn con đường theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, thay vì thực hiện những lời hứa. Triều Tiên tiếp tục có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tăng cường sức ép từ cộng đồng quốc tế để Triều Tiên thay đổi. Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành thảo luận về những biện pháp tăng cường trừng phạt và những vấn đề khác với Triều Tiên", Ngoại trưởng Kerry khẳng định. 

Về chính quyền Triều Tiên hiện nay, Ngoại trưởng Kerry đã lên tiếng chỉ trích các vụ xử tử do Bình Nhưỡng tiến hành thời gian qua. Ông cho rằng đó là những vụ xử tử "man rợ và khủng khiếp". 

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nêu trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã xử tử bằng súng phòng không đối với Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-Chol hồi tuần trước vì tội bất kính. 

Bên cạnh việc tiếp tục cam kết ủng hộ đồng minh Hàn Quốc trong mọi vấn đề an ninh có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Kerry cũng cho biết Seoul cần chuẩn bị các phương án đề phòng những cuộc tấn công theo hình thức phi truyền thống. Đó là tấn công mạng. 

Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Mỹ sẽ trừng phạt đích đáng những ai đứng đằng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures hồi năm ngoái. 

Ngọc Anh 
Theo AFP