1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Clinton: Mỹ là đối tác tích cực của ASEAN

(Dân trí) - Ngay sau khi đến Hà Nội, chiều nay Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ và Hội nghị Bộ trưởng các nước hạ nguồn sông Mê Kông – Mỹ lần thứ 2. Bà cam kết Mỹ là đối tác tích cực đối với ASEAN.

Ngoại trưởng Clinton: Mỹ là đối tác tích cực của ASEAN - 1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ.
 
Ngoại trưởng Clinton: Mỹ là đối tác tích cực của ASEAN - 2
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nâng cấp chúc mừng 15 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.
 
Trong bài phát biểu mở đầu Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ, bà Clinton cho biết bà và Tổng thống Mỹ Obama tin tưởng vào tương lai của Mỹ với ASEAN và cam kết ủng hộ các nước ASEAN, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho khu vực. Bà cũng cam kết Mỹ sẽ là một đối tác tích cực đối với ASEAN. Bà nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN bắt nguồn từ lợi ích chung.
 
Ngoại trưởng Clinton: Mỹ là đối tác tích cực của ASEAN - 3
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ.
 

Để cho thấy tầm quan trọng của khối ASEAN đối với Mỹ, bà Clinton dẫn chứng ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của Mỹ. Cuối cùng bà bày tỏ tin tưởng Mỹ và ASEAN sẽ hợp tác hiệu quả để mang lại những kết quả thiết thực.

 

Mỹ cam kết hỗ trợ hàng triệu USD cho hạ nguồn sông Mê Kông
 
 
Ngoại trưởng Clinton: Mỹ là đối tác tích cực của ASEAN - 4
Bộ trưởng các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước hạ nguồn sông Mê Kông – Mỹ lần 2.
 

Trong khi đó tại Hội nghị Bộ trưởng các nước hạ nguồn sông Mê Kông (gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt  Nam) - Mỹ lần thứ 2, Ngoại trưởng Mỹ Clinton khẳng định việc hợp tác bảo vệ sông Mê Kông, nhiều cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào hệ thống sông này khỏi những thách thức như biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm là cần thiết và là thách thức xuyên quốc gia.

 

Bà Clinton thông báo sự hợp tác giữa Mỹ và hạ nguồn sông Mê Kông đã đạt được mục tiêu chính đặt ra trong "Sáng kiến Hạ nguồn Mê Kông" được thiết lập vào năm ngoái. Ủy hội sông Mê Kông và Ủy hội sông Missisippi của Mỹ đã ký Đối tác sông anh em (Sister River Partnership) để chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nhằm quản lý tài nguyên sông. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cùng với các chuyên gia từ châu thổ sông Mê Kông đã phối hợp phát triển mô hình "dự báo Mê Kông", xem xét hiện tượng biến đổi khí hậu và các thách thức khác có ảnh hưởng đến khu vực cũng như từng nước như thế nào.

 

Bà Clinton cũng công bố chương trình kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ các nước ở tiểu vùng sông Mê Kông phát triển chiến lược địa phương, đối phó cũng như thích nghi với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối tài nguyên sông, an ninh và con người. Mỹ cam kết hỗ trợ 3 triệu USD cho năm đầu của chương trình và hi vọng sẽ có đóng góp tương tự trong 2 năm sau.

 

Trong lĩnh vực y tế, Mỹ cũng hợp tác đối phó với bệnh dịch HIV/AIDS, tiêu chảy, sốt rét… Mỹ và tiểu vùng sông Mê Kông đang bắt đầu một chương trình để xác định và phản ứng đối với nguy cơ đại dịch và Mỹ cũng cam kết đóng góp nhiều triệu USD để hỗ trợ cho trương trình này.
 
 
Hội nghị Bộ trưởng các nước hạ nguồn Mê Kông – Mỹ lần 2 đã tập trung chủ yếu vào việc rà soát các hoạt động hợp tác được triển khai từ sau Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các nước hạ nguồn Mê Kông với Mỹ, tập trung vào 4 lĩnh vực chính là bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và phát triển hạ tầng cơ sở. Các bộ trưởng cũng thảo luận việc xây dựng cơ chế điều phố để hợp tác giữa các bên được nhanh, hiệu quả hơn. Ngoài ra, các Bộ tưởng nhất trí xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức các cuộc họp quan chức cấp cao theo cơ chế thường xuyên và đồng ý tổ chức Hội nghị lần 3 vào năm 2011.

 

Phan Anh
(Ảnh AFP)