1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn cựu điệp viên Nga trúng độc vì bó hoa viếng mộ vợ

(Dân trí) - Một bó hoa tươi do cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đặt trên mộ vợ trước khi bất tỉnh đang trở thành nghi vấn trong vụ đầu độc nhằm vào người đàn ông này.

Nghi vấn cựu điệp viên Nga trúng độc vì bó hoa viếng mộ vợ

Ông Sergei Skripal (phải) và con gái Yulia (trái) (Ảnh: EAST2WEST News)
Ông Sergei Skripal (phải) và con gái Yulia (trái) (Ảnh: EAST2WEST News)

Theo Dailymail, chỉ vài giờ trước khi bị phát hiện bất tỉnh nhân sự trên ghế băng ở bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3, cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, đã tới thăm mộ của vợ ông - bà Liudmila. Chi tiết này làm dấy lên nghi vấn rằng bó hoa tươi được ông Skripal mang tới đặt trước mộ vợ tại nghĩa trang có thể đã được tẩm một loại chất độc thần kinh “hiếm gặp”.

Một nguồn thạo tin cho biết “không loại trừ khả năng” bó hoa được tẩm loại thuốc độc chưa rõ nguồn gốc là nguyên nhân khiến cha con ông Skripal bất tỉnh. Bó hoa này đang được các chuyên gia hóa học kiểm định.

Một giả thuyết được đặt ra là bó hoa đã được ai đó gửi tới nhà riêng của ông Skripal và nhắm mục tiêu tới cựu đại tá tình báo Nga. Bó hoa có thể đính kèm một tấm thiệp, trong đó viết rằng chúng được gửi tới từ một người bạn của vợ ông và nhờ ông mang tới phần mộ của bà.

Phần mộ của bà Liudmila Skripal tại nghĩa trang ở Anh (Ảnh: PA)
Phần mộ của bà Liudmila Skripal tại nghĩa trang ở Anh (Ảnh: PA)

“Mọi nghi vấn đang đổ dồn vào bó hoa… những bông hoa tươi được đặt trên mộ, có vẻ như ông ấy đã tới phần mộ trước khi lái xe tới bãi đỗ xe (ở trung tâm mua sắm tại Salisbury)”, nguồn tin cho biết.

Việc ông Skripal đặt hoa tươi trước mộ vợ cũng được xem là chi tiết bất thường. Trước đó, cứ vài tuần một lần, ông thường mua hoa giả từ cùng một cửa hàng ở trong chợ. Theo BBC, dấu vết của chất độc cũng được tìm thấy bên trong một nhà hàng Italy, nơi ông Skripal và con gái đã dùng bữa trước khi họ bị phát hiện bất tỉnh. Nhà hàng này đã đóng cửa từ sau ngày hai cha con ông Skripal gặp sự cố.

Sau khi xảy ra vụ việc, Anh đã huy động 180 quân nhân tới Salisbury để hỗ trợ cảnh sát trong công tác điều tra. Các phương tiện liên quan như xe cảnh sát, xe cứu thương chở nạn nhân tới bệnh viên đều được phong tỏa. Các quân nhân cũng bao vây và phủ kín bạt lên mộ của vợ và con trai ông Skripal tại nghĩa trang. Cảnh sát Anh nghi ngờ cha con ông Skripal là mục tiêu của một vụ ám sát có chủ đích bằng chất độc thần kinh.

Cảnh sát phong tỏa mộ của vợ và con trai ông Skripal để phục vụ điều tra (Ảnh: Solent News)
Cảnh sát phong tỏa mộ của vợ và con trai ông Skripal để phục vụ điều tra (Ảnh: Solent News)

Ông Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để đổi lấy thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.

Tháng 7/2010, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra quyết định ân xá cho Sergei Skripal và ông là một trong 4 điệp viên được Nga trả tự do để đổi lấy 10 điệp viên do Moscow cài cắm ở Mỹ. Cựu đại tá tình báo Nga được Anh cấp nơi ở, tiền trợ cấp và sống ở Anh từ đó đến nay.

Thành Đạt

Theo Dailymail