1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghị sĩ Philippines lo Trung Quốc có thể âm thầm triển khai quân đội qua sòng bạc

(Dân trí) - Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Philippines Bienvenido “Benny” Abante Jr. cho biết Trung Quốc có thể triển khai quân nhân của nước này tới Philippines thông qua các sòng bạc dành cho người nước ngoài.

Nghị sĩ Philippines lo Trung Quốc có thể âm thầm triển khai quân đội qua sòng bạc - 1

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Philippines Bienvenido “Benny” Abante Jr. (Ảnh: MBBC)

Inquirer đưa tin, nghị sĩ Abante Jr. ngày 21/9 đã bày tỏ qua ngại rằng Trung Quốc có thể âm thầm triển khai lực lượng quân sự tới Philippines thông qua việc “cài cắm” những người này vào đội ngũ nhân viên người Trung Quốc tới Philippines để làm việc cho những công ty tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến dành cho người nước ngoài (POGO).

Nhà lập pháp này cũng nêu ra mối đe dọa an ninh từ các cơ sở này, viện dẫn lý do rằng chúng nằm gần các cơ sở quân sự của Manila.

“Tôi quan ngại điều này có thể gây nguy hiểm cho Philippines vì những người được đưa đến có thể không chỉ là nhân viên của các công ty cờ bạc mà còn có thể là thành viên của quân đội”, ông Abante Jr. nhận định.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana từng cảnh báo về việc các trụ sở sòng bạc Trung Quốc nằm quá gần căn cứ quân sự của Manila. Ông Lorenzana cũng nhận định rằng các sòng bạc có thể tuyển dụng tới 130.000 nhân viên là người Trung Quốc.

Ông Abante đồng thời bày tỏ mối quan ngại về sự xuất hiện của những lao động bất hợp pháp từ Trung Quốc qua Philippines, kêu gọi Hạ viện nước này, cả phe đa số và phe thiểu số, phải sớm có động thái điều tra nguyên nhân của sự xuất hiện ồ ạt này.

Nhà làm luật cũng nghi ngờ rằng các lao động Trung Quốc vào Philippines đều có thể bị chính phủ Bắc Kinh giám sát và theo dõi. 

Hồi tháng trước, ông Lorenzana đã bày tỏ quan ngại rằng người Trung Quốc làm việc trong trụ sở sòng bài trực tuyến hoạt động gần các căn cứ quân sự của Manila có thể ẩn chứa nguy cơ trở thành gián điệp chuyên thu thập các thông tin tình báo cho Bắc Kinh.

Ông cũng kêu gọi di chuyển các sòng bài trực tuyến Trung Quốc ra xa căn cứ quân sự Philippines nhằm giảm thiểu rủi ro.

“Do các công ty Trung Quốc thường được chính phủ nước này ủy nhiệm thu thập thông tin tình báo, nên quan ngại về việc các công dân nước này cũng có thể làm như vậy không phải là điều quá xa vời”, ông Lorenzana cho hay.

Đức Hoàng

Theo Inquirer