1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mexico tính đòi lại đất đã cho Mỹ nếu ông Trump đắc cử

(Dân trí) - Armando Rios Piter, thượng nghị sĩ đảng Cách mạng Dân chủ Mexico (PRD), đã đề nghị chính phủ nước này thu hồi thỏa thuận đã ký với Mỹ trong lịch sử để đòi lại phần lãnh thổ mà Mexico từng trao cho Washington, nếu tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Mỹ vào cuối năm nay.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và tỷ phú Đonald Trump trong cuộc gặp tại Mexico hôm 2/9 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và tỷ phú Đonald Trump trong cuộc gặp tại Mexico hôm 2/9 (Ảnh: Reuters)

“Ở thời điểm hiện tại, một điều mang tính sống còn đối với chúng ta là phải hiểu rằng tại sao mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Mexico sẽ mang lại lợi ích cho cả hai. Chúng ta là láng giềng, là bạn, là đối tác. Nhưng ông ấy (Donald Trump) đang đặt mối quan hệ này vào vòng nguy hiểm”, thượng nghị sĩ cánh tả Armando Rios Piter nói.

Ông Piter kịch liệt phản đối quan điểm của tỷ phú Trump liên quan tới vấn đề nhập cư vào Mỹ của người Mexico. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã có nhiều phát ngôn được cho là xúc phạm người nhập cư đến từ Mexico và các nước Trung Mỹ khác. Ngoài ra, ông Trump cũng đề xuất xây một bức tường dọc biên giới với Mexico và yêu cầu phía Mexico phải trả tiền cho việc xây dựng này. Tỷ phú New York cũng tuyên bố sẽ trục xuất 11 triệu người nhập cư “chui”, trong đó có nhiều người Mexico, ra khỏi lãnh thổ Mỹ.

Thượng nghị sĩ Piter cho rằng nếu ông Trump lên làm tổng thống và thực thi những chính sách này thì đó sẽ là mối nguy hại đối với Mexico và gây ra tổn thất lớn đối với nền kinh tế của quốc gia này. Do vậy, ông đề xuất lấy lại phần lãnh thổ mà Mexico đã từng trao cho Mỹ như một cách để trả đũa những đề xuất bất lợi của tỷ phú Trump.

Theo ông Piter, mục đích của việc ông đưa ra đề xuất trên là nhằm đối phó với mối đe dọa do ông Trump gây ra nhằm vào các công dân và doanh nghiệp của Mexico tại Mỹ. “Trong trường hợp các tài sản/bất động sản của công dân hoặc doanh nghiệp Mexico bị thiệt hại bởi chính phủ nước ngoài, như Donald Trump từng đe dọa, thì chính phủ Mexico cũng nên có hành động tương xứng bằng cách thu hồi những tài sản/bất động sản của chính công dân nước đó trên lãnh thổ của chúng ta”, ông Piter đề xuất.

Tuần trước, trong một động thái khiến dư luận bất ngờ, ông Trump đã nhận lời mời của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và tới thăm quốc gia láng giềng để thảo luận về các vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm, trong đó có chủ đề nhập cư. Tuy nhiên, hai bên đến nay vẫn mâu thuẫn với nhau về việc Mỹ hay Mexico sẽ trả tiền xây dựng bức tường biên giới gây tranh cãi.

Hiệp ước Guadalupe Hidalgo được ký kết giữa Mỹ và Mexico vào năm 1848 nhằm kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 2 năm giữa hai quốc gia láng giềng và Mexico là bên thua trận vào thời điểm đó. Theo thỏa thuận của hiệp ước, Mexico sẽ phải trao một phần lãnh thổ cho Mỹ, mà ngày nay là các bang New Mexico, California, Arizona, Utah, Nevada và một phần ở Wyoming và Colorado.

Thành Đạt

Theo Independent